MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall đón một loạt tin xấu, Dow Jones lại thêm 1 phiên giảm hơn 1.000 điểm

19-05-2022 - 07:51 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall đón một loạt tin xấu, Dow Jones lại thêm 1 phiên giảm hơn 1.000 điểm

Kết thúc phiên 18/5, Dow Jones đã ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ năm 2020, sau khi một nhà bán lẻ lớn khác cảnh báo về áp lực lạm phát. Thông báo này càng khiến nhà đầu tư lo ngại về tình hình chi phí gia tăng và tiếp tục thúc đẩy đợt bán tháo căng thẳng trong năm nay.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 1.164,52 điểm, tương đương 3,57%, xuống 31.490,07 điểm, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 6/2020. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của Dow kể từ tháng 3/2021.

Phố Wall đón một loạt tin xấu, Dow Jones lại thêm 1 phiên giảm hơn 1.000 điểm  - Ảnh 1.

S&P 500 giao dịch thấp hơn 4,04% xuống 3.923,68 điểm, cũng là mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2020. Nasdaq Composite giảm 4,73% xuống 11.418,15 điểm và giảm điểm mạnh nhất kể từ ngày 5/5. Làn sóng bán tháo diễn ra căng thẳng khiến chỉ 8 thành viên của S&P 500 giao dịch trong sắc xanh.

Nhà đầu tư ồ ạt bán ra sau 2 báo cáo kinh doanh từ Target và Walmart được công bố, khiến nhà đầu tư lo ngại về việc lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp và nhu cầu của người tiêu dùng. Đây là lần sụt giảm thứ 5 của Dow với hơn 800 điểm trong năm nay, tất cả đều xảy ra làn sóng bán tháo cổ phiếu gia tăng trong vòng 1 tháng qua.

Cổ phiếu Target giảm 24,9% hôm thứ Tư sau khi nhà bán lẻ này báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên thấp hơn nhiều so với ước tính của Phố Wall do chi phí nhiên liệu và tiền thưởng cho nhân viên cao hơn. Nhà bán lẻ cũng ghi nhận doanh số bán hàng thấp hơn mong đợi đối với các mặt hàng không thiết yếu như TV.

Phố Wall đón một loạt tin xấu, Dow Jones lại thêm 1 phiên giảm hơn 1.000 điểm  - Ảnh 2.

Diễn biến cổ phiếu Target.

Báo cáo kết quả kinh doanh của Target được đưa ra sau khi Walmart công bố lợi nhuận giảm so với kỳ vọng do chi phí nhiên liệu và lao động cao hơn. Cổ phiếu của Walmart kết thúc ngày thứ Ba giảm 11% và giảm thêm 6,8% vào thứ Tư.

Các nhà bán lẻ khác cũng bị ảnh hưởng. SPDR S&P Retail ETF giảm 8,3%. Giá cổ phiếu của Amazon giảm 7,2% và giá cổ phiếu của Best Buy mất 10,5%. Dollar General’s giảm 11,1%, và Dollar Tree’s giảm 14,4%. Cổ phiếu của Macy’s giảm 10,7%, trong khi cổ phiếu của Kohl’s giảm 11%. Lowe’s sụt 5,3% khi kết quả kinh doanh quỹ trước không đạt kỳ vọng, do người tiêu dùng giảm mua các loại hàng hóa tổ chức hoạt động ngoài trời.

Cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác đã chịu áp lực bởi lạm phát và nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang nhằm giảm giá tăng thông qua tăng lãi suất, dẫn đến việc thị trường lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm ẩn.

Lợi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn giảm xuống dưới 2,9% sau khi chạm mức 3% trong thời gian ngắn vào sáng thứ Tư khi các nhà đầu tư quay trở lại với loại tài sản an toàn này.

Chỉ số Dow đã giảm trong 7 tuần liên tiếp, nhưng thị trường chứng khoán đã ổn định trong 3 phiên giao dịch trước đó. Tuần trước, S&P 500 đã gần rơi vào thị trường giá xuống - hoặc thấp hơn 20% so với mức cao kỷ lục. Sau sự sụt giảm hôm thứ Tư, S&P 500 hiện thấp hơn 18,6% so với kỷ lục và giảm 17,7% vào năm 2020.

https://cafef.vn/pho-wall-don-mot-loat-tin-xau-dow-jones-lai-them-1-phien-giam-hon-1000-diem-20220519060607413.chn

Vu Lam

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên