MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall hồi phục nhờ thông tin mới về thuốc uống điều trị Covid-19, Dow Jones bật tăng gần 500 điểm

02-10-2021 - 07:06 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall hồi phục nhờ thông tin mới về thuốc uống điều trị Covid-19, Dow Jones bật tăng gần 500 điểm

Kết thúc phiên 1/10, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm nhờ thông tin mới về loại thuốc điều trị Covid-19.


Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 482,54 điểm, tương đương 1,43%, đóng cửa ở mức 34.326,46 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng gần 1,2% lên 4.357,04 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,8% lên 14.566,70 điểm và kết thúc chuỗi 5 ngày rớt giá.

Cổ phiếu của Merck, thành viên Dow tăng gần 8,4% sau khi nhà sản xuất thuốc và Ridgeback Biotherapeutics cho biết việc điều trị bằng thuốc uống để chống Covid-19 của họ giúp giảm 50% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong đối với những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình. Các công ty có kế hoạch xin phép khẩn cấp cho việc điều trị.

Thông tin về loại thuốc mới của Merck đã thúc đẩy giá cổ phiếu liên quan đến ngành du lịch. Cổ phiếu của Royal Caribbean và Las Vegas Sands lần lượt tăng 3,8% và 4,3%. Southwest Airlines tăng 5,6% sau khi JPMorgan nâng hạng cổ phiếu và cho biết phần lớn nhóm được khuyến nghị mua. Cổ phiếu ngân hàng cũng tăng, giúp chỉ số Dow khởi sắc.

Các cổ phiếu hãng vắc-xin như Moderna giao dịch tiêu cực sau thông tin của Merck.

Sự phục hồi của thị trường hôm thứ Sáu diễn ra sau khi Phố Wall kết thúc một tháng 9 đầy biến động do lo ngại lạm phát, tăng trưởng chậm lại và lợi suất trái phiếu tăng khiến các nhà đầu tư phải lo lắng. Chỉ số S&P 500 kết thúc tháng giảm 4,8%, phá vỡ chuỗi 7 tháng liên tiếp tăng điểm. Chỉ số Dow và Nasdaq Composite giảm lần lượt 4,3% và 5,3%, ghi nhận tháng tồi tệ nhất trong năm.

10i trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 đã ghi nhận mức giảm trong tháng 9, lĩnh vực nguyên vật liệu giảm 7,4% trong tháng. Năng lượng là lĩnh vực có thành tích tốt nhất trong tháng, tăng hơn 9%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm trở lại dưới 1,50% vào thứ Sáu. Lợi suất tăng vọt vào cuối tháng 9 đã "đánh gục" các cổ phiếu công nghệ.

Chỉ số S&P kết thúc ngày thứ Năm 5,2% dưới mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào đầu tháng 9, mức giảm 5% đầu tiên của năm 2021. Ngay cả với đà hồi phục hôm thứ Sáu, chỉ số này đã giảm 2,2% trong tuần. Chỉ số Dow và Nasdaq lần lượt mất gần 1,4% và 3,2%. Tuy nhiên, S&P 500 vẫn tăng khoảng 16% trong năm.

Vu Lam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên