MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall hồi phục sau tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 10, Dow Jones tăng hơn 200 điểm

02-02-2021 - 06:57 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall hồi phục sau tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 10, Dow Jones tăng hơn 200 điểm

Kết thúc phiên 1/2, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm, khi Phố Wall dường như bỏ qua mối lo ngại về cơn sốt đầu cơ của nhà đầu tư nhỏ lẻ.


Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 229,29 điểm, tương đương 0,8%, lên 30.211,91 điểm, dẫn đầu là Microsoft và Visa. Chỉ số S&P 500 tăng 1,6% lên 3.773,86 điểm, đánh dấu phiên khởi sắc nhất kể từ ngày 24/11 khi tất cả 11 ngành đều tăng điểm. Nasdaq Composite tăng 2,6% lên 13.403,39 điểm.

GameStop, nhà bán lẻ trò chơi điện tử truyền thống từng là tâm điểm chú ý ở Phố Wall, đã giảm 30,8%. Tuần trước, cổ phiếu này đã tăng vọt 400% trong bối cảnh khối lượng giao dịch và biến động mạnh. AMC Entertainment - cũng tăng 277% vào tuần trước, đã đóng cửa đi ngang ở phiên này.

Nhiều người trên Phố Wall đã lo ngại bởi tâm lý điên cuồng của nhà đầu tư nhỏ lẻ với các cổ phiếu vốn bị bán khống mạnh bao gồm GameStop và AMC Entertainment, khiến một số quỹ đầu tư lỗ năng. Goldman Sachs nhận định đợt short squeeze (bán non) lần này căng thẳng nhất trong 25 năm qua. Tuy nhiên, một số chiến lược gia tin rằng tác động của diễn biến này ít có ảnh hưởng đến Phố Wall và gây xáo trộn cho đà tăng giá.

Cả 3 chỉ số chính đều giảm hơn 3% vào tuần trước, ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 10. Chỉ số Dow và S&P cũng giảm điểm trong tháng 1, sau 3 tháng liên tiếp khởi sắc.

Trong khi đó, một nhóm 10 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã gửi cho Tổng thống Joe Biden một bức thư vào Chủ nhật, thúc giục ông xem xét một đề xuất cứu trợ Covid-19 với quy mô nhỏ hơn. Kế hoạch hiện tại của ông là đưa ra gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ USD.

Đề xuất của Đảng Cộng hòa sẽ giảm quy mô hỗ trợ đối với người dân Mỹ từ 1.400 USD cho mỗi cá nhân xuống còn 1.000 USD. Ngoài ra, giới hạn thu nhập để xác định điều kiện cho các khoản hỗ trợ cũng bị siết chặt hơn. Đối với những người nộp hồ sơ cá nhân, quy định mới sẽ loại những người có thu nhập hơn 40.000 USD.

Lục Lam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên