MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall khởi sắc sau cú rớt điểm ngay khi bắt đầu phiên, Dow Jones tăng gần 200 điểm, Amazon giúp S&P 500 và Nasdaq lập đỉnh

11-02-2020 - 08:17 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/2, chứng khoán Mỹ diễn biến tích cực trở lại, hồi phục sau khi giảm điểm ở đầu phiên. Dẫn đầu đà tăng là cổ phiếu nhóm công nghệ, như Amazon.

Dow Jones tăng 174,31 điểm, tương đương 0,6%, đóng cửa ở mức 29.276,82 điểm, sau khi giảm hơn 100 điểm ở đầu phiên. S&P 500 tăng 0,6% lên 3.352,09 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 1% và chốt phiên với 9.628,39 điểm. Cả S&P 500 và Nasdaq đều chạm mức cao nhất mọi thời đại.

Cổ phiếu Amazon tăng 2,6% lên mức cao kỷ lục, lần đầu tiên phá vỡ mốc hơn 2.100 USD/cổ phiếu. Netflix và Alphabet đều đóng cửa phiên tăng 1%, Facebook cũng có diễn biến tích cực. Cổ phiếu Tesla lại trải qua một phiên đầy biến động và kết thúc với mức tăng hơn 3%.

Boeing là cổ phiếu có diễn biến khởi sắc nhất trong Dow Jones, tăng hơn 2%. Microsoft, Visa và Cisco Systems cũng đóng góp vào đà tăng của chỉ số này, mỗi mã tăng hơn 1%. 

Dù tăng điểm ở phiên này, nhưng các chỉ số lớn chưa hồi phục hoàn toàn sau đà lao dốc hôm thứ Sáu tuần trước, khi Dow Jones mất hơn 200 điểm. Thị trường chủ yếu chịu áp lực vì lo ngại virus corona sẽ tác động đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ghi nhận diễn biến tiêu cực ở phiên 7/2 nhưng Phố Wall vẫn đạt mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 6. Số liệu kinh tế và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp có kết quả khả quan là động lực cho sự khởi sắc này. 

Ở phiên này, cổ phiếu Apple giảm tới 1,9% khi nhà đầu tư lo ngại dịch bệnh lây lan sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của iPhone - sản phẩm bán chạy nhất của công ty này. Foxconn - một trong nhà cung cấp lớn nhất của Apple, đã mở cửa nhà máy sản xuất chính nhưng chỉ có 10% lực lượng lao động quay trở lại làm việc. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên