MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall nhích lên đỉnh lịch sử mới

09-11-2021 - 07:12 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall nhích lên đỉnh lịch sử mới

Phố Wall ngày 8/11 tăng lên đỉnh mới sau khi một dự luật chi tiêu cơ sở hạ tầng Mỹ được thông qua.

Dow Jones tăng 104,27 điểm, tương đương 0,29%, lên 36.432,22 điểm, vượt đỉnh lịch sử 36.327,95 điểm thiết lập hôm 5/11.

S&P 500 tăng 4,17 điểm, tương đương 0,09%, lên 4.701,7 điểm, vượt đỉnh lịch sử 4.697,53 điểm thiết lập hôm 5/11.

Nasdaq tăng 10,77 điểm, tương đương 0,07%, lên 15.982,36 điểm, vượt đỉnh lịch sử 15.971,59 điểm thiết lập hôm 5/11.

Đây là phiên lập đỉnh thứ hai liên tiếp của Dow Jones, thứ 8 liên tiếp của S&P 500 và Nasdaq. Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, vật liệu tăng nhiều nhất 1,2%, tiện ích ở chiều ngược lại.

“Lời tiên tri đã tự hoàn thành”, Paul Nolte, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Kingsview Asset Management, Chicago, bang Illinois, nói. “Tại sao các chỉ số tăng? Bởi vì mọi người đều mua vào. Tại sao họ mua vào? Bởi vì chỉ số đang tăng”.

Tesla là gánh nặng chính của S&P 500, giảm 4,9%, sau khi CEO Elon Musk đăng khảo sát lên Twitter cá nhân và nhận được kết quả khuyên bán 10% cổ phiếu Tesla. Khảo sát thu hút hơn 3,5 triệu lượt bình chọn, 57,9% chọn “có”.

Nhóm cổ phiếu chu kỳ nhạy cảm với kinh tế và chip dẫn dắt đà tăng, chỉ số Philadelphia SE Semiconductor đóng cửa cao kỷ lục. Nhóm công nghiệp và vật liệu được hỗ trợ sau khi quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu hạ tầng 1.000 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden hôm 6/11.

“Cuối tuần trước, chúng ta có thêm 1.000 tỷ USD nữa được bơm vào nền kinh tế vốn đang ‘nóng’”, Nolte bổ sung. “Do đó, nhà đầu tư coi đây là điều rất tốt cho thị trường cổ phiếu”.

Các nghị sĩ giờ chú ý đến dự luật chi an sinh xã hội của ông Biden, với Hạ viện dự kiến bỏ phiếu vào tuần sau, theo cố vấn kinh tế Nhà Trắng Brian Deese.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý III bước vào giai đoạn cuối với 445 công ty trong S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, tính đến ngày 5/11. 81% số này vượt kỳ vọng giới phân tích.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 8/11 là 11 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 10,66 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Theo Reuters


Theo Như Tâm

NĐH

Trở lên trên