MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall phục hồi sau phiên bán tháo 26/11

30-11-2021 - 07:16 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall phục hồi sau phiên bán tháo 26/11

Chốt phiên 29/11, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều tăng. Các hãng sản xuất vaccine như Pfizer/BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson đều thông báo đang nghiên cứu các vaccine nhằm vào Omicron phòng trường hợp các vaccine hiện tại không hiệu quả với biến chủng.

Dow Jones tăng 236,6 điểm, tương đương 0,68%, lên 35.135,94 điểm.

S&P 500 tăng 60,65 điểm, tương đương 1,32%, lên 4.655,27 điểm.

Nasdaq tăng 291,18 điểm, tương đương 1,88%, lên 15.782,83 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, công nghệ tăng mạnh nhất 2,6%, tiếp đó là tiêu dùng tăng 1,6% nhờ lực đẩy từ Tesla và Amazon. Phố Wall trước đó bị bán tháo do lo ngại biến chủng Omicron của virus corona sẽ làm gián đoạn kinh tế.

Tổng thống Joe Biden ngày 29/11 chưa tính đến việc phong tỏa liên quan Omicron và kêu gọi người dân Mỹ không hoảng loạn vì biến chủng. Tuy nhiên, ông kêu gọi người dân Mỹ tiêm vaccine Covid-19, đeo khẩu trang trong nhà để ứng phó virus corona và thông báo Mỹ đang phối hợp với các hãng dược để lên kế hoạch nếu cần đến vaccine mới.

“Ngày 26/11 là một phiên rũ bỏ rủi ro lớn. Thị trường lo sợ Covid-19 lây lan và lệnh phong tỏa tái xuất hiện”, Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, nói. “Giờ nhà đầu tư bắt đầu thấy có sự lạc quan khi lắng nghe tổng thống, CEO của Pfizer. Cơn hoảng loạn vì Omicron dần hạ nhiệt, chúng ta bước vào giai đoạn chờ và quan sát”.

Các hãng sản xuất vaccine như Pfizer/BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson đều thông báo đang nghiên cứu các vaccine nhằm vào Omicron phòng trường hợp các vaccine hiện tại không hiệu quả với biến chủng.

Cổ phiếu Moderna tăng 11,8%, Johnson & Johnson tăng 0,34% còn Pfizer giảm gần 3%.

“Điều này không giống như đại dịch bắt đầu lại từ đầu”, theo Carol Schleif, phó giám đốc đầu tư tại văn phòng gia đình BMO, Minneapolis, bang Minneasota. Nhà đầu tư năm nay đã có kinh nghiệm “bắt đáy”. “Mọi người sẵn sàng hít một hơi thật sâu rồi đánh giá, kiên nhẫn thêm chút”.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 29/11 là 11,13 tỷ cổ phiếu, tăng so với trung bình 10,84 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên