MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall tiếp tục thăng hoa, S&P 500 chạm mức cao nhất trong 15 tuần, xoá bỏ toàn bộ đà giảm của năm

09-06-2020 - 06:59 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 8/6, chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực, S&P 500 chứng kiến đà tăng mạnh mẽ trong năm nay, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lạc quan về sự hồi phục của nền kinh tế.

Kết thúc phiên với mức cao nhất trong 15 tuần, S&P 500 tăng 1,2%, tương đương 38,46 điểm, lên 3.232,39 điểm - cao hơn 47% so với mức thấp hồi tháng 3. Trong năm nay, có lúc, S&P 500 đã giảm hơn 30%, hiện tại tăng 0,05%.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giao dịch cao hơn 461,46 điểm, tương đương 1,7%, lên 27.572,44 điểm, đưa mức giảm của năm 2020 xuống còn 3,3%. Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 9.924,74 điểm, đạt mức cao kỷ lục mới và đưa mức tăng trong năm lên 10,6%.

Các cổ phiếu chịu ảnh hưởng lớn từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại, bao gồm các hãng hàng không, nhà bán lẻ và tàu du lịch, tiếp tục thăn ghoa. United Airlines tăng 14,8%, trong khi American Airlines tăng 9,2%. Kohl's tăng 8.4%. Cổ phiếu của Carnival Corp đã tăng 15,8%.

Phố Wall tiếp tục thăng hoa, S&P 500 chạm mức cao nhất trong 15 tuần, xoá bỏ toàn bộ đà giảm của năm - Ảnh 1.

Diễn biến của S&P 500 trong năm nay.

Ngoài ra, yếu tố thúc đẩy Phố Wall cũng nhờ vào sự gia tăng bất ngờ trong số lượng việc làm ở Mỹ. Hôm thứ Sáu, Bộ Lao động cho biết nền kinh tế đã tạo thêm 2,5 triệu việc làm vào tháng 5, ghi nhận mức cao kỷ lục. Trong khi đó, các nhà kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones đã dự báo con số này giảm hơn 8 triệu.

Kể từ ngày 23/3, S & P 500 đã tăng hơn 47%, trong khi chỉ số Dow đã tăng hơn 50%. Đà tăng phần lớn được thúc đẩy nhờ những kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế nhanh chóng.

Trong khi đó, dữ liệu được tổng hợp bởi OpenTable cho thấy số lượng đặt chỗ tại các nhà hàng trên khắp nước Mỹ hiện thấp hơn 80% so với mức của năm ngoái. Trong tháng 4, số lượng đặt chỗ đã giảm 100%. Tỷ lệ đặt phòng khách sạn, mua nhà và du lịch hàng không của Mỹ cũng đã bắt đầu tăng.

Hiện tại, nhà đầu tư sẽ hướng sự chú ý vào tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất vào thứ Tư và một cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell. Fed dự kiến ​​sẽ nhắc lại cam kết của mình đối với việc mua tài sản không giới hạn để thúc đẩy thị trường.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên