MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall trái chiều giữa các lo ngại về trần nợ, lạm phát

30-09-2021 - 07:28 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall trái chiều giữa các lo ngại về trần nợ, lạm phát

Chốt phiên 29/9, Dow Jones, S&P 500 tăng, Nasdaq giảm.

Dow Jones tăng 90,73 điểm, tương đương 0,26%, lên 34.390,72 điểm.

S&P 500 tăng 6,83 điểm, tương đương 0,16%, lên 4.359,46 điểm.

Nasdaq giảm 34,24 điểm, tương đương 0,24%, xuống 14.512,44 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, vật liệu giảm mạnh nhất còn tiện ích ở chiều ngược lại, tăng 1,3%. Cổ phiếu lĩnh vực phòng thủ dẫn dắt thị trường bởi nhà đầu tư muốn tìm kiếm sự ổn định trong giai đoạn biến động. Cả ba chỉ số đều trên đà có tháng giảm, với S&P 500 có thể kết thúc chuỗi tăng 7 tháng liên tiếp.

“Chúng ta đã chứng kiến câu chuyện tương tự suốt vài tuần qua”, Oliver Pursche, phó chủ tịch cấp cao tại Wealthspire Advisors, New York, nói.

“Nhà đầu tư lo ngại về 3 vấn đề gồm Fed siết mua trái phiếu, lạm phát với chủ tịch Fed Jerome Powell nói xu hướng này sẽ kéo dài hơn dự báo ban đầu và vấn đề trần nợ mà quốc hội Mỹ đang chật vật giải quyết”.

Phát biểu tại một sự kiện của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Powell bày tỏ sự thất vọng về những vấn đề chuỗi cung ứng phải chịu, khiến lạm phát tăng lâu hơn dự báo.

“Powell rất giỏi trong việc đưa ra thông tin mà mọi người đều biết sắp xuất hiện”, theo Pursche.

Quốc hội Mỹ tiếp tục thương lượng về tài trợ cho chính phủ trong bối cảnh hạn chót 1/10 đến gần để ngăn xảy ra tình trạng đóng cửa, với lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ vỡ nợ tín dụng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt sau chuỗi ngày tăng mạnh gần đây.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 29/9 là 11,42 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 10,45 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên