MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall trái chiều khi chờ đợi cuộc họp của Fed, Nasdaq lần đầu tiên chạm mốc 10.000 điểm nhờ Apple và Amazon lập đỉnh

10-06-2020 - 06:58 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 9/6, chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, Nasdaq tăng lên mức cao kỷ lục, lần đầu giao dịch trên mốc 10.000 điểm, khi nhà đầu tư tìm đến cố phiếu công nghệ.

Nasdaq Composite tăng 0,29%, kết thúc ngày ở mức gần kỷ lục 9.953,75 điểm, ngay dưới mốc cao nhất mọi thời đại 10.000 điểm đã ghi nhận trong phiên. Cổ phiếu Amazon và Apple lần lượt tăng 3% và 3,1%, cũng lập đỉnh trong phiên. Facebook tăng 3,1% và Netflix tăng 3,47%. Alphabet cũng nhích 0,28%.

Trong khi đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones 30 rớt 300,14 điểm, tương đương 1,09% và phá vỡ chuỗi thăng hoa 6 phiên, đóng cửa ở mức 27.272,30 điểm. S&P 500 giảm 0,78% xuống còn 3.207,18 điểm.

Phố Wall trái chiều khi chờ đợi cuộc họp của Fed, Nasdaq lần đầu tiên chạm mốc 10.000 điểm nhờ Apple và Amazon lập đỉnh - Ảnh 1.

Cổ phiếu United Airlines và Delta Air Line giảm hơn 7,5%. Cổ phiếu của các hãng du thuyền Carnival và Royal Caribbean lần lượt giảm 7,5% và 10,1%. Cổ phiếu ngành bán lẻ cũng diễn biến tiêu cực. 

Cổ phiếu của hãng hàng không, đã sụt giảm mạnh vào tháng 3 trong bối cảnh các quốc gia áp lệnh hạn chế đi lại và tâm lý lo ngại về dịch bệnh của người dân, là một trong những nhóm có diễn biến khởi sắc nhất. Delta, United và American Airlines tăng 50,4%, 75,6% và 82,9% so với tháng trước. Ngoài ra, các nhà khai thác dịch vụ su thuyền Carnival và Norwegian Cruise Line tăng 62,1% và 94,1% so với cùng kỳ.

S&P 500 đã lập đỉnh ở phiên trước và ghi nhận đà tăng trong năm nay ở phiên trước. Diễn biễn biến tiêu cực diễn ra bất chấp lời bình luận của các nhà kinh tế rằng Mỹ đã rơi vào suy thoái hồi đầu năm nay. Đà tăng 2 tháng qua của Phố Wall phần lớn nhờ vào sự lạc quan về việc nền kinh tế mở cửa trở lại và một loạt các biện pháp kích thích của chính phủ. Cho đến nay, S&P 500 tăng 46% so với mức thấp trong tháng 3.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư đang bắt đầu tự hỏi liệu động thái này đã đi quá xa, quá nhanh hay không, khi nền kinh tế khi mới bắt đầu mở cửa trở lại. Ngoài ra, thị trường cũng hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Fed vào 2 ngày tới.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên