MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall trái chiều, Nasdaq tiếp tục bị bán mạnh

24-11-2021 - 07:20 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall trái chiều, Nasdaq tiếp tục bị bán mạnh

Chốt phiên 23/11, Dow Jones và S&P 500 tăng, Nasdaq giảm.

Dow Jones tăng 194,55 điểm, tương đương 0,55%, lên 35.813,8 điểm.

S&P 500 tăng 7,76 điểm, tương đương 0,17%, lên 4.690,7 điểm.

Nasdaq giảm 79,62 điểm, tương đương 0,5%, xuống 15.775,14 điểm.

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của Nasdaq trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất tăng gây áp lực lên các cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu ngân hàng và các cổ phiếu meme tăng.

Tổng thống Joe Biden ngày 22/11 tiếp tục đề cử Jerome Powell làm chủ tịch Fed nhiệm kỳ tiếp theo.

“Chúng ta thấy có áp lực lên cổ phiếu công nghệ khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp”, Angelo Kourkafas, chiến lược gia đầu tư tại Edward Jones, nói.

Cổ phiếu gã khổng lồ truyền thông xã hội Meta, công ty mẹ của Facebook, giảm 1,1%, Zoom Video Communications lao dốc 14,7%. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ngân hàng tăng với JPMorgan tăng 2,4%.

Cổ phiếu năng lượng tăng ngay cả khi Tổng thống Biden thông báo sẽ sử dụng đến dầu dự trữ để hạ nhiệt giá trong bối cảnh lạm phát tăng cao nhất 3 thập kỷ.

“Với Fed tiếp tục do Powell dẫn dắt, chúng tôi dự báo tốc độ siết nới lỏng định lượng sẽ dựa vào số liệu, như tăng tốc nếu lạm phát vẫn như tháng 10 và tăng lãi suất không lâu sau khi hoàn tất siết hỗ trợ (vào tháng 6/2022 với tiến độ hiện tại). Thị trường tin hành động này sẽ giúp Fed kiểm soát lạm phát”, theo John Luke Tyner, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Aptus Capital Advisors.

Nhà đầu tư chờ theo dõi các số liệu kinh tế sắp công bố như xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, GDP điều chỉnh, thu nhập cá nhân và niềm tin tiêu dùng.

Phố Wall sẽ nghỉ Lễ Tạ ơn ngày 25/11 và chỉ giao dịch nửa phiên vào ngày kế tiếp.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên