MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen

09-01-2019 - 08:24 AM | Xã hội

Đầu năm 2018, khoảng 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) với hy vọng sẽ mang lại cho Thủ đô một vẻ đẹp lãng mạn như ở các nước Châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nhưng, tình hình nay lại khác.

Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen - Ảnh 1.
Nhiều chuyên gia về cây trồng từng bày tỏ sự lo ngại về tính khả thi khi trồng phong lá đỏ ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian trồng và chăm sóc, cây phong ra lá xanh tươi khiến nhiều người đặt niềm tin cây phong sẽ phát triển tốt tạo nên sự thay đổi diện mạo cho các tuyến đường Thủ đô.
Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen - Ảnh 2.
Hàng phong lá đỏ thường xuyên được tưới tiêu, chăm sóc và thay bệ đỡ.
Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen - Ảnh 3.
Thế nhưng, một năm kể từ thời điểm trồng, hàng phong lá đỏ chưa giúp những con đường Thủ đô thay đổi diện mạo.
Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen - Ảnh 4.
Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen - Ảnh 5.
Dù đã cuối đông, hàng phong vẫn chưa chuyển đỏ, thay vào đó lá phong càng ngày càng héo úa.
Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen - Ảnh 6.
Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen - Ảnh 7.
Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen - Ảnh 8.
Phần thân của cây phong còi cọc gần như không còn lá. Cành cây khẳng khiu như chết khô.
Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen - Ảnh 9.
Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen - Ảnh 10.
Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen - Ảnh 11.
Phấn ít những chiếc lá còn bám trụ lại trên cành đã có dấu hiệu chuyển đỏ. Song, chúng có kích thước nhỏ, phần mép lá hầu như đã khô quắt, héo úa. 
Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen - Ảnh 12.
Trái ngược với tình trạng héo úa, những loại hoa trồng dưới gốc phong xanh mướt đầy sức sống.

Theo Thế Anh

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên