MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phong tỏa chung cư 208 tại quận Bình Thạnh vì có trường hợp nghi nhiễm Covid-19

01-06-2021 - 14:52 PM | Xã hội

Phong tỏa chung cư 208 tại quận Bình Thạnh vì có trường hợp nghi nhiễm Covid-19

Hiện tại chung cư 208 nằm trên đường Nguyễn Gia Trí (phường 25, quận Bình Thạnh) đang tạm thời được phong tỏa vì xuất hiện ca nghi nhiễm Covid-19.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng 1/6, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa chung cư 208 (phường 25, quận Bình Thạnh) và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho những người dân sinh sống tại đây.

Trung tâm y tế quận Bình Thạnh cho biết việc phong tỏa chung cư, truy vết điều tra dịch tễ được thực hiện tại đây vì có 1 ca nghi nhiễm Covid-19 mới được ngành y tế phát hiện.

Người dân sinh sống tại chung cư không được phép ra khỏi khu vực phong tỏa, lực lượng an ninh vẫn đang túc trực tại các địa điểm dẫn vào chung cư cũng như căng dây, rào chắn xung quanh.

 Phong tỏa chung cư 208 tại quận Bình Thạnh vì có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.
 Phong tỏa chung cư 208 tại quận Bình Thạnh vì có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Trong sáng 1/6, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến thời điểm hiện tại, chuỗi lây nhiễm tại điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã tăng lên con số 211 ca dương tính, trong đó quận Bình Thạnh có đến 22 trường hợp.

Các ca dương tính tại quận Bình Thạnh được phát hiện tại phường 27, 28, 11, 15, 21, 25..., tất cả đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng.

 Phong tỏa chung cư 208 tại quận Bình Thạnh vì có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.
 Phong tỏa chung cư 208 tại quận Bình Thạnh vì có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 4.

Chung cư 208 (phường 25) và Khu tập thể P/S là 2 trong các điểm đang được quận Bình Thạnh phong tỏa

Ngành y tế vẫn đang tiến hành tập trung vào việc xét nghiệm bao vây, trung bình 50.000 mẫu/ngày. Qua điều tra dịch tễ từ chuỗi lây nhiễm này, HCDC phát hiện 3.028 F1, trong đó 2.506 mẫu có kết quả âm tính, còn lại 471 đang chờ kết quả. Số trường hợp F2 là 15.206 người, TP cũng đã mở rộng xét nghiệm trên diện rộng với hơn 181.000 người.

Với 211 ca dương tính, đã có 20/22 địa phương trên TP.HCM đã có ca mắc bệnh (trừ quận 11 và huyện Cần Giờ), nhiều nhất quận Gò Vấp với 52 ca nhiễm, quận 12 là 23 trường hợp, quận Bình Thạnh là 22 trường hợp, quận Tân Bình là 22 trường hợp, quận Tân Phú 22 trường hợp, còn những địa phương khác từ 1-7 ca.

 Phong tỏa chung cư 208 tại quận Bình Thạnh vì có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 5.

Theo Văn Tiên

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên