MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Phú bà" sống trong penthouse 600m2 không xem TV suốt 10 năm, từng không sắm ô tô

24-03-2024 - 08:45 AM | Lifestyle

Những quan điểm về cuộc sống cá nhân và công việc của "phú bà" này nhận được nhiều quan tâm trên mạng xã hội.

Hannah Olala (1984) là một CEO, beauty blogger nổi tiếng trong ngành mỹ phẩm, thời trang. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp ở độ tuổi 40, Hannah Olala còn được cộng đồng mạng quan tâm bởi cuộc sống sang chảnh, xa hoa đáng ngưỡng mộ.

Nếu theo dõi trang cá nhân của Hannah Olala sẽ thấy cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân và quan điểm riêng từ đó thu hút nhiều chú ý.

Hannah Olala có cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ

Hiện cô cùng ông xã và con trai đang sống trong căn penthouse tại một chung cư cao cấp ở TP.HCM. Tổ ấm có diện tích lên đến 600m2, mất đến 2 năm rưỡi mới hoàn thiện. Không chỉ đầy đủ không gian sinh hoạt như các căn nhà bình thường, penthouse còn có nhiều khu vực thư giãn, nhằm phục vụ tốt nhất các nhu cầu của gia chủ như phòng đọc sách, 5 ban công chứa hàng trăm cây cảnh, tủ đồ hiệu và phòng thay đồ...

Điều đặc biệt của căn nhà Hannah Olala đang sống chính là dù diện tích cực rộng, công năng đầy đủ, nội thất đầu tư đắt đỏ nhưng lại không hề có sự xuất hiện của chiếc TV. Nữ CEO tiết lộ: "Nhà mình không coi TV chắc 10 năm rồi". Thay vào đó, Hannah yêu thích dành phần lớn thời gian ở trong thư viện tại gia để đọc sách. Ngoài ra, gia đình cô còn có rạp chiếu phim riêng, sử dụng máy chiếu nên một chiếc TV là không cần thiết.

Một điều thú vị khác là ngoài không sử dụng TV, cách đây 5 năm, gia đình Hannah Olala cũng từng không muốn sắm xe hơi dù đủ điều kiện kinh tế tậu xế hộp sang chảnh. "Nếu mua xe hơi, ít nhất mỗi tháng mình phải tốn vài triệu đồng tiền xăng, chưa kể mỗi lần gửi xe là 30.000-50.000 đồng, bảo hiểm, rồi tỷ lệ hao mòn theo thời gian. Mình không muốn phải phiền phức tự lái và tìm chỗ đậu xe, càng không muốn phải quản lý tài xế nhức đầu nên quyết định đi Uber, taxi. Bởi xe cũng là một phương tiện đi lại thôi, không có nhu cầu khoe mẽ", Hannah Olala nói.


Căn penthouse 600m2 sang xịn từng không có "bóng dáng" của TV và xe hơi

Tuy nhiên hiện tại, vợ chồng cô đã sở hữu nhà riêng, có xế hộp và cả tài xế riêng. Song, Hannah Olala cho rằng mỗi thời điểm bản thân sẽ lựa chọn khác nhau dựa theo điều kiện kinh tế. Ngoài ra, theo từng lứa tuổi, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi và phải thích nghi để phù hợp hơn với cuộc sống.

Dẫu có nền tảng tài chính vững chắc, tuy nhiên Hannah Olala cho rằng vợ chồng cô chỉ chi tiền cho những thứ thật cần thiết, món đồ nào không dùng tới thì không mua. Ví dụ như đồ hiệu, một doanh nhân thành đạt như Hannah lại sở hữu rất ít những món đồ hiệu như túi xách, giày dép, trang sức đắt tiền hay quần áo thời thượng,.. Thay vào đó, Hannah sở hữu nhiều nhất là mỹ phẩm vì công việc chính của cô thuộc ngành làm đẹp.

"Na thường mua đồ hiệu classic có màu sắc trung tính, vì đây là những món hiếm khi lỗi mốt qua thời gian. Thậm chí có chiếc túi Na đã xài 25 năm vẫn đẹp, có chiếc túi hiệu bán lại vẫn có lời, chiếc váy Na đang mặc cũng từ 10 năm trước trông vẫn ổn,... Nói chung về đồ hiệu hay bất cứ thứ gì khác, chỉ cái nào thật cần thiết thì mới mua thôi. Vợ chồng Na tiêu rất ít so với thu nhập làm ra.

Na cũng thấy có nhiều người thường thích theo các xu hướng như 'quite luxury' (xa xỉ thầm lặng) hay 'loud luxury' (xa xỉ hào nhoáng, phô trương), nhưng đó không phải là lối sống Na theo đuổi. Na chỉ hướng đến những thứ thực sự thích và phù hợp với bản thân. Ví dụ như mua túi, mua giày, hay bất cứ món đồ hiệu gì,... đầu tiên mình phải thích, sau đó phù hợp với số đo của cơ thể chứ không chạy theo xu hướng nào hết", Hannah Olala nêu quan điểm.

Một đồng tiền chi tiêu thông minh là khoản chi cho nhu cầu cần thiết và khiến cuộc sống cá nhân tốt lên. Đơn cử như lúc còn định cư ở Mỹ, hai vợ chồng cô vẫn nấu ăn và làm việc nhà bình thường. Chủ nhân căn penthouse chia sẻ cũng biết nấu nhiều món và việc nhà nào cũng làm được hết.

Nhưng khoảng mười năm gần đây sau khi về Việt nam, Hannah Olala đã thuê người giúp việc vì một phần nhận thấy chi phí thuê người không quá cao, phần khác là giúp bản thân có thời gian để làm những điều ý nghĩa khác. "Mình không hề cảm thấy tội lỗi hay thiếu sót khi mình không làm việc nhà, không nấu ăn cho con. Mình cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống đang lựa chọn".

Hiện, vợ chồng Hannah Olala đã độc lập tài chính từ lâu và sẵn sàng nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, dù hiện tại cặp đôi đều có thể nghỉ hưu mà vẫn đủ tài chính để chi tiêu hết đời, song cô cho rằng, còn trẻ mà không làm việc để cống hiến cho gia đình, xã hội thì phí lắm. Hơn nữa, khi được làm công việc mình yêu thích, đó cũng chính là đang tận hưởng cuộc sống.

Theo Vân Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên