MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú Quốc rộng cửa để đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng

29-03-2021 - 08:00 AM | Bất động sản

Phú Quốc rộng cửa để đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng

Phú Quốc có vị trí quan trọng trên bản đồ du lịch Việt Nam, minh chứng cho điều này là tốc độ đầu tư hạ tầng và sức bật của ngành du lịch.

Khẳng định vị trí trung tâm du lịch nghỉ dưỡng

Dù rằng năm 2020, du lịch cả nước thiệt hại nặng từ dịch Covid 19, nhưng Phú Quốc vẫn đón trên 3,5 triệu lượt khách tham quan. Trước đó, năm 2019 Phú Quốc đã đón hơn 5 triệu lượt khách. Và 2 tháng đầu năm 2021, du khách đến Phú Quốc khoảng 810.385 lượt. Điều này cho thấy sức hút của hòn đảo nơi vùng biển Tây Nam của Tổ quốc vô cùng mãnh liệt.

So với các trung tâm du lịch khác, Phú Quốc sở hữu nguồn tài nguyên du lịch không thua kém. Ngay từ 2004, Kiên Giang đã định hướng đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao không chỉ của cả nước, mà sẽ là của khu vực và thế giới. Chính vì vậy, hạ tầng tại Phú Quốc nhận được sự đầu tư mạnh mẽ.

Bước đệm vững chắc cho du lịch Phú Quốc còn được củng cố thêm khi nơi này chuyển đổi đơn vị hành chính lên thành phố kể từ 1/1/2021. Tại lễ công bố thành lập thành phố Phú Quốc, lãnh đạo Chính phủ đã đề nghị Kiên Giang phát triển Phú Quốc theo hướng trở thành trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ lớn với 4 trụ cột chính: công nghiệp giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ tài chính ngân hàng và kinh tế biển. 

Triển vọng bức phá du lịch

Năm 2019, Tạp chí CNN bình chọn, Phú Quốc là một trong 19 điểm đến tốt nhất châu Á. Quả thực, Phú Quốc hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Đó là, Phú Quốc sở hữu hệ sinh thái phong phú với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nhiều loại hình thắng cảnh từ sông suối, bãi biển hữu tình, rừng rậm hoang sơ.

Phú Quốc rộng cửa để đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng - Ảnh 1.

Long Beach Center - Trung tâm mua sắm giải trí bậc nhất Phú Quốc

Phú Quốc được thiên nhiên ban tặng vị trí đặc biệt với khí hậu nhiệt đới gió mùa, nằm trong vịnh Thái Lan, nên hàng năm ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. Thời tiết thuận lợi và khí hậu trong lành tạo đà cho du lịch khai thác quanh năm. Thêm vào đó, giá cả dịch vụ ở đây hợp lý và đa dạng cho mọi phân khúc du khách.

Hạ tầng du lịch được đầu tư mạnh, ngoài hệ thống phòng nghỉ, tiện ích dịch vụ cũng rất phong phú với các khu vui chơi, giải trí hiện đại, vườn thú hoang dã, cáp treo vượt biển….

Mặt khác, để cho du lịch bức phá, từ ngày 1/7/2020, Phú Quốc được phép miễn thị thực cho người nước ngoài có thời hạn tạm trú 30 ngày.

Rồi, giao thông thuận lợi từ đường thủy đến hàng không. Ngoài đường bay nội địa từ Bắc vào Nam ra Phú Quốc, các hãng hàng không đã được cấp phép thêm các đường bay quốc tế từ Thành Đô, Trùng Khánh, Hong Kong (Trung Quốc), Incheon (Seoul, Hàn Quốc) bên cạnh các đường bay đã được phép trước đó là Thái Lan, Malaysia, Nga, Anh, Ý, Thụy Điển, Nhật Bản…

Từ nền tảng như vậy có thể tin rằng, Phú Quốc sẽ đón thêm rất nhiều du khách.

Cơ hội với Long Beach Resort Phú Quốc

Có thể nói, du lịch đảo ngọc hiện đã sẵn sàng cất cánh, và giờ là cơ hội cho những nhà đầu tư có tầm nhìn. Nhiều nhà đầu tư đã sớm có kế hoạch phát triển. Đơn cử như Long Beach Group đã hiện diện trên đảo ngọc cách đây hơn 20 năm. Đến năm 2021, nhà đầu tư này đã có hẳn một hệ sinh thái tiện ích khép kín phục vụ du khách, từ mua sắm, vui chơi, ẩm thực và nghỉ dưỡng.

Ngoài trung tâm thương mại Long Beach Center, một trong những công trình của Long Beach Group góp phần thúc đẩy du lịch Phú Quốc là chợ đêm Dương Đông. Và năm 2021 này, Long Beach Group đưa vào khai thác thêm khu căn hộ nghĩ dưỡng Long Beach Resort Phú Quốc ngay cạnh trung tâm Dương Đông.

Tọa lạc ngay mặt biển khu du lịch Bà Kèo Cửa Lấp, khu căn hộ nghỉ dưỡng Long Beach Resort Phú Quốc được vận hành bởi Tập đoàn Best Western Hotels & Resorts sẽ là điểm lựa cho du khách khi đến đảo ngọc.

Phú Quốc rộng cửa để đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng - Ảnh 2.

Nhà hàng Louisiane Brewhouse trong Long Beach Resort Phú Quốc

Tại Long Beach Resort Phú Quốc có chuỗi tiện ích cao cấp phục vụ cho du khách từ nghỉ dưỡng, ẩm thực, giải trí, thư giãn. Dự án xây dựng trên 9.197,9 m2, ngay phường Dương Đông, sở hữu 3.000 m2 bờ biển, với 3 tòa tháp tổng cộng 468 căn hộ tiêu chuẩn 5 sao.

Từ Long Beach Resort Phú Quốc, chỉ mất vài phút di chuyển đã đến chợ đêm, Long Beach Center và sân bay. Như vậy, đây sẽ là địa chỉ thích hợp để nghỉ dưỡng chất lượng và cũng là điều củng cố vững chắc cho hiệu quả kinh doanh của căn hộ nghỉ dưỡng Long Beach Resort Phú Quốc.

Với giá từ 2,7 tỷ đồng/căn và được chủ đầu tư cam kết lợi nhuận trong 6 năm đầu tiên không thấp hơn 10% giá trị căn hộ, cùng với 15 đêm nghỉ miễn phí tại hệ thống khách sạn được Long Beach Group phát triển, còn được ưu đãi 20% khi mua sắm tại Long Beach Center và hệ thống nhà hàng của tập đoàn là khoản đầu tư không quá lớn nhưng lợi nhuận cao.

Theo đại diện Long Beach Group chia sẻ, chúng tôi tự tin về hiệu quả kinh doanh tại Long Beach Resort Phú Quốc, bởi chúng tôi đã xây dựng hoàn tất hệ thống chuỗi tiện ích cho khách hàng sử dụng từ dịch vụ nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp, nằm trong quần thể sinh thái tiện ích, và ngay khu dân cư sinh sống hiện hữu, đặc biệt tọa lạc ngay khu du lịch trung tâm.

Đến tháng 3/2021, dự án đã xây dựng hoàn thiện 90%, dự kiến bàn giao và đưa vào hoạt động vào tháng 7/2021.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên