MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phương Tây từ chối trao cho Ukraine đảm bảo an ninh vững chắc

27-06-2024 - 03:57 AM | Tài chính quốc tế

Phương Tây đã từ chối cung cấp cho Ukraine bất kỳ đảm bảo an ninh nghiêm túc nào trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscov và Kiev trong giai đoạn đầu xung đột, Time dẫn lời Nghị sĩ David Arakhamia, Người dẫn đầu phái đoàn của Ukraine tại các cuộc đàm phán, đưa tin.

Theo Time, mặc dù triển vọng giải quyết xung đột hiện nay có vẻ xa vời nhưng điều này không phải là trường hợp của mùa xuân năm 2022 khi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán trực tiếp. Time cho biết, trong vòng 6 tuần đối thoại, hai nước đã đạt được những phác thảo chung về một thỏa thuận mà trong đó Nga và các quốc gia khác sẽ cung cấp cho Ukraine các "đảm bảo an ninh" trong khi Kiev nhất trí “trung lập vĩnh viễn". Điều khoản này sẽ liên quan đến việc Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, vốn là mối lo ngại lớn đối với Nga.

Time đưa tin, trong khi Điện Kremlin dường như sẵn sàng cân nhắc những điều khoản này thì cuộc đàm phán đã sớm đổ vỡ vì một số lý do, bao gồm cả những cáo buộc về tội ác chiến tranh của Nga ở thị trấn Bucha bên ngoài Kiev, điều mà Moscow kịch liệt phủ nhận.

Phương Tây từ chối trao cho Ukraine đảm bảo an ninh vững chắc- Ảnh 1.

Nghị sĩ Ukraine David Arakhamia. Ảnh: AFP

Ông Arakhamia nói với hãng tin này rằng một lý do chính khác là phương Tây đã “từ chối đưa ra bất kỳ lời hứa chắc chắn nào về việc ngăn chặn Nga tấn công Ukraine một lần nữa trong tương lai”. Theo Nghị sĩ Ukraine: “Họ thực sự đã khuyên chúng tôi không nên đưa ra những đảm bảo an ninh không kéo dài”.

Đồng thời, sự thất bại của các cuộc đàm phán xuất phát từ tình hình chiến trường khi quân đội Nga rút khỏi khu vực lân cận thủ đô Kiev như một "cử chỉ thiện chí", tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán đang diễn ra vào thời điểm đó. Khi Ukraine cố gắng giành được nhiều vị thế hơn vào mùa thu 2022, phương Tây đã thúc giục nước này "nối lại các cuộc đàm phán hòa bình từ vị thế của kẻ mạnh".

Time lưu ý rằng trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky miễn cưỡng mở các cuộc đàm phán, ông đã đưa ra một công thức hòa bình yêu cầu Nga rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố là của mình. Moscow đã từ chối lời đề nghị này vì nó xa rời thực tế.

Đầu tháng này, trước hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức mà Nga không được mời tham dự, Tổng thống Vladimir Putin đã chia sẻ một đề xuất mới để bắt đầu đàm phán. Ông tuyên bố Moscow sẽ sẵn sàng mở ngay các cuộc đàm phán hòa bình nếu Kiev rút toàn bộ quân khỏi Donbass cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye, đồng thời cam kết trung lập. Lời đề nghị này đã bị cả Kiev và phương Tây bác bỏ.

Theo Kiều Anh

VOV

Trở lên trên