MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PTT Trần Hồng Hà dự Lễ khởi động dự án trồng cây hướng tới Net Zero

PTT Trần Hồng Hà dự Lễ khởi động dự án trồng cây hướng tới Net Zero

“Dự án trồng cây hướng tới Net Zero” sẽ thực hiện trong 5 năm từ 2023-2027 với tổng ngân sách là 15 tỷ đồng.

Sáng nay (26/2), tại khu di tích quốc gia Đền thờ Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Hà Nội, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Báo Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) chính thức khởi động dự án trồng cây hướng tới Net Zero, mục tiêu đưa mức phát thải ròng về "0”. Tới dự Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

PTT Trần Hồng Hà dự Lễ khởi động dự án trồng cây hướng tới Net Zero - Ảnh 1.

PTT Trần Hồng Hà dự Lễ khởi động dự án trồng cây hướng tới Net Zero

Phát biểu tại lễ khởi động “Dự án trồng cây hướng tới Net Zero”, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết: Việt Nam đã cam kết giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, ủng hộ những tuyên bố và sáng kiến quan trọng về bảo vệ rừng tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26); “Cam kết đi đôi với Hành động” tại COP27. Trong quá trình thực hiện các cam kết, mục tiêu này, cây và rừng đóng vai trò rất quan trọng, đó là có thể lưu giữ và hấp thụ lượng lớn các-bon khỏi khí quyển.

PTT Trần Hồng Hà dự Lễ khởi động dự án trồng cây hướng tới Net Zero - Ảnh 2.

PTT Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội trồng cây sau lễ khởi động Dự án.

Theo ông Lê Công Thành, dự án trồng cây hướng đến Net Zero - với mục tiêu gia tăng độ che phủ của cây xanh và rừng trên cả nước góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu và hấp thụ khí CO2: "Đây là sáng kiến thiết thực tạo sự lan tỏa cao trong cộng đồng, chung tay hành động, góp phần hướng đến mục tiêu Net Zero. Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn có nhiều hơn nữa sự quan tâm của các Bộ, ngành, địa phương; các cơ quan, tổ chức cũng như mỗi gia đình cùng lan tỏa, truyền cảm hứng và tiếp sức cho phong trào trồng thêm nhiều cây xanh"-ông Lê Công Thành nói.

“Dự án trồng cây hướng tới Net Zero” sẽ thực hiện trong 5 năm từ 2023-2027 với tổng ngân sách là 15 tỷ đồng. Bên cạnh hoạt động trồng cây, dự án kết nối chăm sóc, duy trì, bảo vệ để đảm bảo sự sinh trưởng của cây; thống kê về sự hấp thụ khí nhà kính và tuyên truyền nâng cao nhận thức về Net Zero và lan tỏa tình yêu thiên nhiên, cây xanh đến cộng đồng.

PTT Trần Hồng Hà dự Lễ khởi động dự án trồng cây hướng tới Net Zero - Ảnh 3.

“Dự án trồng cây hướng tới Net Zero” sẽ thực hiện trong 5 năm từ 2023-2027 với tổng ngân sách là 15 tỷ đồng.

Tại buổi lễ khởi động Dự án, Ban tổ chức đã trao tặng hơn 1.000 cây xanh trưởng thành với giá trị gần 1,5 tỷ đồng trồng tại huyện Mê Linh (Hà Nội).Sau Hà Nội, Dự án tiếp tục triển khai trồng hàng nghìn cây xanh tại các địa phương khác trên cả nước.

Ngay sau lễ phát động, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các đơn vị đã trồng cây tại khu di tích quốc gia Đền thờ Hai Bà Trưng.

Theo Phương Thoa

VOV

Trở lên trên