MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quản lý thị trường TP.HCM tạm giữ nhiều sản phẩm tại 2 cửa hàng Khaisilk

01-11-2017 - 11:26 AM | Thị trường

Sau khi tiến hành kiểm tra hai cửa hàng Khaisilk tại khu vực Quận 1, TP.HCM, lực lượng quản lý thị trường đã niêm phong, tạm giữ nhiều sản phẩm để làm rõ.

Ngày 1/11, ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Quản lý Thị trường TP.HCM cho biết, chiều 31/10, Đội Quản lý Thị trường Quận 1 đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hai cửa hàng Khaisilk đóng trên địa bàn.

Sau vài giờ kiểm tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ khoảng 1.000 sản phẩm là áo, khăn choàng, cravat… được niêm phong trong 10 thùng giấy carton. Ngoài ra, đội kiểm tra cũng làm việc với đại diện hai cửa hàng về giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm bán tại cửa hàng.


Một cửa hàng Khaisilk trên đường Đồng Khởi đã đóng cửa sau vụ lùm xùm một khăn hai mác xuất xứ.

Một cửa hàng Khaisilk trên đường Đồng Khởi đã đóng cửa sau vụ lùm xùm một khăn hai mác xuất xứ.

Theo đại diện Chi cục Quản lý Thị trường TP.HCM, cuộc kiểm tra này được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố. Cơ quan quản lý thị trường sẽ tiếp tục làm rõ việc có hay không những vi phạm về nguồn gốc hàng hoá của các cửa hàng Khaisilk tại TP.HCM?

Trước đó, liên quan đến vụ việc một khách mua khăn lụa tại một cửa hàng Khaisilk tại Hà Nội phản ánh một chiếc khăn nhưng lại được gắn hai mác xuất xứ là “Made in Việt Nam” và “Made in China”, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu giám đốc Sở Công thương báo cáo về tình hình hoạt động của các cửa hàng lụa Khaisilk tại TP.HCM.

Sau vụ việc này, nhiều cửa hàng lụa thuộc hệ thống Khaisilk tại Hà Nội lẫn TP.HCM đồng loạt đóng cửa, thông báo dừng kinh doanh để kiểm tra hàng hoá. Tại TP.HCM, có 3 cửa hàng Khaisilk, trong đó hai cửa hàng nằm trên đường Đồng Khởi và một nằm trên đường Tôn Đức Thắng.

Theo Phương Anh Linh

Infonet

Trở lên trên