MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quang Hải thắng giải Cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup 2019

23-01-2019 - 09:21 AM | Sống

Ngôi sao của tuyển Việt Nam, Nguyễn Quang Hải đã thắng giải Cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup 2019 do người hâm mộ bầu chọn.

Sau khi vòng bảng Asian Cup 2019 khép lại ngày 17/1, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra 10 đề cử giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng để người hâm mộ bình chọn trực tuyến, bao gồm Salem Al Dawsari (Saudi Arabia), Almoez Ali (Qatar), Ashkan Dejagah (Iran), Yasen Bakheet (Jordan), Nguyễn Quang Hải (Việt Nam), Kim Min Jae (Hàn Quốc), Mohanad Ali (Iraq), Awer Mabil (Australia), Yuto Nagatomo (Nhật Bản), Eldor Shomurodov (Uzbekistan).

Sau 4 ngày bầu chọn với 1,2 triệu lượt bầu chọn, Nguyễn Quang Hải đã giành chiến thắng áp đảo với 601.964 phiếu bầu, tương đương 50%. Đứng thứ hai là tiền vệ đội trưởng của Iran, Ashkan Dejagah với 462.268 phiếu bầu, tương đương 38%.

Việc Quang Hải giành chiến thắng chủ yếu nhờ sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Trong những ngày qua, các nhóm cổ động viên Việt Nam rất tích cực kêu gọi mọi người xung quanh bầu chọn cho Quang Hải trên mạng xã hội. Tuy vậy, việc tiền đạo 21 tuổi này có hơn 600 nghìn phiếu bầu cũng khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Ở Asian Cup 2019, Quang Hải thi đấu trọn vẹn 3 trận đấu ở vòng bảng của tuyển Việt Nam. Anh tỏa sáng với pha sút phạt tuyệt đẹp tung lưới Yemen, qua đó góp công lớn giúp “Rồng vàng” lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/8. Ở vòng 1/8, Quang Hải và các đồng đội tiếp tục gây ấn tượng mạnh với bạn bè châu Á khi đánh bại Jordan trên chấm luân lưu 11m để ghi tên vào vòng tứ kết.

Đứng thứ ba là tiền đạo gốc Nga của Uzbekistan, Eldor Shomurodov. Ở 3 trận vòng bảng, Shomurodov đều “nổ súng” và ghi được tổng cộng 4 bàn thắng. Tuy vậy, tiền đạo 23 tuổi này sẽ không có cơ hội cạnh tranh thêm các hạng mục khác vì Uzbekistan đã bị Australia loại ở vòng 1/8.

Quang Hải thắng giải Cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup 2019 - Ảnh 1.
Kết quả bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup 2019

Đáng chú ý, cầu thủ đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới - Almoez Ali của Qatar chỉ nhận 6.624 lượt bầu chọn, tương đương 0,5% và kém số phiếu của Quang Hải đến gần... 100 lần. Tỷ lệ này bằng với Mohanad Ali (Iraq).

Những cầu thủ khác trong top 10 đề cử của AFC là Yuto Nagatomo (Nhật Bản), Kim Min-jae (Hàn Quốc) và Awer Mabil (Australia) đều có số phiếu bầu rất thấp. Trong đó, ngôi sao nhập tịch của Australia là Mabil chỉ nhận được 487 phiếu.

Theo A Phi

Tiền phong

Trở lên trên