MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ngãi thành công trên tất cả các lĩnh vực, bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 10 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 20. Ảnh: Minh Hiền, Duy Hưng

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 10 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 20. Ảnh: Minh Hiền, Duy Hưng

Sáng 01/12, Tỉnh ủy Quảng Ngãi khai mạc Hội nghị lần thứ 10 đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2022; bàn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 10, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định 2022 là năm thành công của tỉnh Quảng Ngãi trên tất cả các lĩnh vực, bức tranh kinh tế của Quảng Ngãi có nhiều điểm sáng.

Quảng Ngãi thành công trên tất cả các lĩnh vực, bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,29% (theo kế hoạch là 5-6%), đứng thứ 6/14 tỉnh vùng miền Trung. GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.836 USD/người. Giải ngân vốn đầu tư công ước đến 31/10/2022 là 4.098 tỷ đồng, đạt 91% so với kế hoạch Trung ương giao, cao hơn bình quân chung cả nước. Dự kiến đến 31/12/2022, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Cụ thể, nông nghiệp, nông thôn có nhiều chuyển biến cực, tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 100,2% kế hoạch, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 100,33% kế hoạch, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 2.158 triệu USD, vượt 17,6% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch bước đầu được phục hồi, toàn tỉnh đón hơn 650.000 lượt khách, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 34.167 tỷ đồng, vượt 78,4% dự toán Trung ương giao và vượt 40,4% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 44,7% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công tác văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm được thực hiện tốt hơn; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Quảng Ngãi thống nhất đưa ra mục tiêu của năm 2023 là nâng cao năng lực nội tại thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển. Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội.

Đồng thời, Quảng Ngãi chọn chủ đề năm 2023 là: "Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia".

Bí thư Tỉnh ủy - Bùi Thị Quỳnh Vân cũng nêu rõ trong thời gian qua, UBND tỉnh đã sát sao chỉ đạo các cơ quan phối hợp cùng các đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo thuyết minh quy hoạch đã được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, xây dựng dựa trên một hệ thống thông tin, dữ liệu khá đầy đủ, đáng tin cậy về hiện trạng, tiềm năng và khả năng phát triển, đảm bảo tính khả thi. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến đối với báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi để trình Thủ Tướng chính phủ phê duyệt.

Theo Quang Tuấn

VTV News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên