MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ninh có thêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

26-01-2019 - 16:48 PM | Xã hội

Ngày 26/1, tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã nhất trí bầu bổ sung ông Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh sinh năm 1973, Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Văn Hồi sinh năm 1970, Bí thư Thị ủy Quảng Yên cùng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 70/71 phiếu, đạt 98,59% số đại biểu có mặt, đạt 95,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 70/71 phiếu, đạt 98,59% số đại biểu có mặt, đạt 95,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh Quê quán Xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, ngày vào Đảng: 29/12/2003; Ngày chính thức: 29/12/2004. Trình độ chuyên môn Đại học Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Quản lý kinh tế. Chức vụ trước khi bầu cử bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thảo luận miễn, biểu quyết nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vũ Văn Diện (50 tuổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Ngoài ra, tại kỳ họp cũng thống nhất biểu quyết dùng 366 tỉ đồng tiền hỗ trợ của Trung ương để lồng ghép giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến đường ven biển Quảng Ninh – Nghệ An trùng với cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh thì cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có khoảng 527ha diện tích đất sẽ thu hồi phục vụ dự án; tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 1.681 hộ; có 326 hộ phải tái định cư và 320 ngôi mộ phải di chuyển. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.454 tỉ đồng.


Y Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên