MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá siêu rẻ chỉ 8 USD/người, nạn "cafe phòng" khiến Hàn Quốc đau đầu vì thanh, thiếu niên lạm dụng

16-02-2023 - 21:00 PM | Tài chính quốc tế

Giá siêu rẻ chỉ 8 USD/người, nạn "cafe phòng" khiến Hàn Quốc đau đầu vì thanh, thiếu niên lạm dụng

Cafe phòng đang gây đau đầu cho cả Bộ Y tế và Phúc lợi, Bộ Giáo dục và Bộ Bình đẳng giới và Gia đình ở Hàn Quốc.

Cafe phòng là những cơ sở kinh doanh dưới dạng quán café phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống nhưng có phòng riêng rộng rãi được trang bị TV và nệm.

Ban đầu, những cơ sở này đơn thuần chỉ nhằm mục đích cung cấp không gian cho mọi người nghỉ ngơi thoải mái. Thế nhưng, vì phòng này có giường và thậm chí có cả khoá nên đã trở thành một khách sạn giá rẻ đối với nhiều người, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình đã yêu cầu chính quyền địa phương quản lý nghiêm ngặt các quán café phòng vào tuần trước, cấm thanh thiếu niên đến làm việc hoặc sử dụng phòng tại những cơ sở này. Họ lập luận rằng các cơ sở có không gian kín như vậy có thể dẫn đến những hành vi không đúng mực và không đứng đắn.

Giá siêu rẻ chỉ 8 USD/người, nạn cafe phòng khiến Hàn Quốc đau đầu vì thanh, thiếu niên lạm dụng - Ảnh 1.

Hành lang của một quán café phòng ở Daejeon đã bị cảnh sát kiểm tra. Ảnh: Korea JoongAng Daily

Một quán café phòng nằm gần ga Gangnam ở phía nam Seoul là một trong những nơi thu hút thanh thiếu niên khá đông đảo. Theo JoongAng Ilbo, nơi này có khoảng 20 phòng dọc theo hành lang trung tâm.

Khách hàng chỉ phải trả 10.000 won (8 USD)/người để sử dụng phòng không giới hạn về số giờ miễn là còn phòng trống.

Trong một căn phòng có kích thước khoảng 1,6m x 1,8m, có một tấm đệm trên sàn cùng với một chiếc TV. Khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ truyền phát video và thậm chí truy cập được cả những nội dung được xếp hạng nhạy cảm. Chăn cũng được cung cấp theo yêu cầu.

Một nhân viên làm việc bán thời gian của cơ sở này cho biết: “Chúng tôi không kiểm tra độ tuổi của khách hàng.”

Hầu hết các quán café phòng được đăng ký là nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh tổng hợp nhưng sẽ có thể bị báo cáo và bị phạt theo Đạo luật kiểm soát sức khoẻ cộng đồng nếu chúng được coi là cơ sở kinh doanh lưu trú chưa đăng ký.

Chủ doanh nghiệp có thể bị phạt tới 20 triệu won và nhận hai năm tù nếu vi phạm.

Học sinh tuổi teen là những khách hàng chính của café phòng. “Bọn cháu có thể sử dụng phòng ở đây một cách dễ dàng vì không ai kiểm tra thẻ căn cước ở đây hết,” một sinh viên đang rời khỏi quán café gần ga Gangnam cùng với người bạn của mình cho biết.

“Hơn một nửa số khách đến đây vào cuối tuần là các học sinh tuổi teen,” một nhân viên cho biết. Người này đã làm việc bán thời gian đã làm việc tại một quán café phòng ở khu Hongdae, trung tâm Seoul được 5 năm.

Trên thực tế, những quán café này đã xuất hiện lần đầu tiên vào đầu những năm 2000 và trở nên phổ biến khi khách hàng có thể thư giãn trong không gian riêng biệt. Vào thời điểm đó, các không gian được phân chia tạm thời bằng rèm cửa. Thế nhưng, giờ đây, chúng đã biến thành những căn phòng thực sự được trang bị cửa khoá lại được.

“Café phòng cung cấp cho những khách hàng trẻ tuổi chưa có nhiều tiền một nơi thư giãn giá rẻ,” một nguồn tin trong ngành kinh doanh café phòng cho biết.

Giá siêu rẻ chỉ 8 USD/người, nạn cafe phòng khiến Hàn Quốc đau đầu vì thanh, thiếu niên lạm dụng - Ảnh 2.

Ảnh: Korea JoongAng Daily

Ba quán cafe phòng cho phép thanh thiếu niên vào đã bị Cơ quan cảnh sát đô thị Daejeon kiểm tra trong tháng 2. Cảnh sát sẽ tiến hành điều tra ba chủ doanh nghiệp với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo vệ Thanh thiếu niên.

Thành phố thủ đô Seoul đã chấn chỉnh lại các cơ sở cho phép thanh thiếu niên đến từ ngày 3/2 đến ngày 13/2.

“Nội dung khiêu dâm được đưa vào các quán café trong phòng này và vì có những lo ngại về các tội phạm khác nhau nên cần phải tăng cường kiểm tra,” giáo sư tại Học viện Phát triển nguồn nhân lực Cảnh sát tên Seo Min-su cho biết.

“Các bộ liên quan bao gồm Bộ Bình đẳng giới và Gia đình, Bộ Y tế và Phúc lợi và Bộ Giáo dục nên tích cực nói với mọi người rằng những doanh nghiệp này có hại và bóp méo văn hoá thanh thiếu niên,” người này nói thêm.

Vì những địa điểm này được đăng ký là doanh nghiệp nói chung hoặc nhà hàng, nên chính phủ gặp khó khăn trong việc xác định chính xác có bao nhiêu địa điểm.

Một số quán cafe phòng hoạt động 24h và cho phép khách tắm trong phòng tắm của họ.

Một quán cà phê phòng ở quận Seodaemun, phía tây Seoul, viết trên trang web và các trang mạng xã hội của mình rằng “khách hàng chưa đủ tuổi có thể ở lại đến 10 giờ tối.” Một quán cà phê phòng khác ở Ga Gangnam mở cửa cả ngày quảng cáo cơ sở của mình là nơi “bạn có thể ở lại cả đêm và ngủ.”

Tham khảo Korea JoongAng Daily

Minh Phương

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên