MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc gia nhỏ bé ở châu Âu bất ngờ muốn dừng bán kim khâu cho Nga: Chuyện gì đang xảy ra?

23-10-2023 - 20:48 PM | Tài chính quốc tế

Các quốc gia EU đang chuẩn bị tung gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga.

Quốc gia nhỏ bé ở châu Âu bất ngờ muốn dừng bán kim khâu cho Nga: Chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lithuania muốn làm giảm năng lực công nghiệp Nga

Tờ Euobserver có trụ sở tại Brussels đưa tin hôm 20/10 cho biết, Lithuania, quốc gia nhỏ bé với diện tích khoảng 65.000 km2 nằm bên bờ biển Baltic thuộc Bắc Âu, đã đề xuất đưa xuất khẩu thiết bị may mặc như khuy cúc, kim khâu, đinh vào nội dung của gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga.

Theo đề xuất, việc cấm các mặt hàng này nhằm mục đích "làm suy giảm năng lực công nghiệp của Nga".

Trước thông tin này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ sẵn sàng thay thế các nhà sản xuất của Lithuania để cung cấp kim khâu và những sản phẩm tương tự cho Nga, như cách Moscow đã áp dụng với với thang máy do Mỹ sản xuất.

"Lithuania sẽ làm gì với tất cả những điều đó nếu một quyết định như vậy được đưa ra? Tôi không biết, họ có thể sắp xếp tất cả những khuy cúc, đinh và kim khâu đó trên đường cao tốc của họ để tạo thành một cụm từ nhằm chọc tức Nga", bà Zakharova viết trên tài khoản Telegram hôm 21/10.

Liên minh châu Âu (EU) đã soạn thảo loạt biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga trong nhiều tuần. Gói trừng phạt mới dự kiến sẽ tập trung vào việc ngăn chặn khả năng của Nga trong việc lách các lệnh trừng phạt của EU nhưng một số biện pháp quy mô lớn mới cũng đang được cân nhắc.

Quốc gia nhỏ bé ở châu Âu bất ngờ muốn dừng bán kim khâu cho Nga: Chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 2.

Kim cương Nga lọt tầm ngắm của EU. Ảnh: Reuters

Ví dụ một số quốc gia thành viên được cho là đã kêu gọi thực hiện lệnh cấm mới đối với gã khổng lồ hạt nhân Rosatom cũng như tạm dừng mua uranium, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và thép của Nga.

Estonia được cho là đã yêu cầu cấm vận thương mại hoàn toàn đối với Nga để ngăn chặn việc né tránh lệnh trừng phạt. Các đề xuất khác bao gồm chặn dịch vụ công nghệ thông tin đối với các công ty Nga và ngừng xuất khẩu công nghệ laser.

Kim cường được vào tầm ngắm

Cũng theo Euobserver, mặt hàng kim cương Nga cũng sẽ trở thành tâm điểm trong gói trừng phạt lần thứ 12 của EU.

Một nhà ngoại giao châu Âu nói với báo chí tại Brussels hôm 20/10 rằng, các đồng minh phương Tây của nhóm G7 sẵn sàng công bố lệnh cấm kim cương của Nga "trong những ngày tới".

Ông nói thêm: "Gói trừng phạt đã sẵn sàng được vài tuần và bây giờ chúng tôi đang chờ tuyên bố cuối cùng từ G7 thể hiện bằng văn bản và xác nhận ý định áp dụng lệnh trừng phạt của G7".

Các nước G7 chiếm 70% nhu cầu kim cương toàn cầu còn Nga là nước xuất khẩu kim cương lớn nhất thế giới. Xuất khẩu kim cương là một biểu tượng xa xỉ và mang về 4 tỷ euro mỗi năm cho Nga.

Trước đó, Reuters đưa tin các nước G7 dự định thảo luận về kế hoạch cấm kim cương của Nga tiếp cận thị trường các nước này từ ngày 1/1/2024.

Trong một cuộc điều tra của tờ Kyiv Independent (Ukraine), có thông tin tiết lộ rằng các thương hiệu xa xỉ lớn, bao gồm Tiffany và Cartier, tuyên bố đã ngừng mua kim cương Nga sau xung đột Ukraine.

Theo An An

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên