MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc Trường: Từng sống "quen với mùi hôi của rác", giờ sở hữu tài sản hàng chục tỷ đồng

12-02-2022 - 09:42 AM | Lifestyle

Ở tuổi 34, Quốc Trường đã có trong tay khối tài sản hàng chục tỷ đồng, khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

"Từ nhỏ, tôi quen với mùi hôi của rác rưởi xung quanh"

Quốc Trường sinh năm 1988, từng là người mẫu ở Cần Thơ sau đó theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Những năm gần đây Quốc Trường đặc biệt gây chú ý khi góp mặt trong những bộ phim truyền hình đình đám là "Gạo nếp gạo tẻ", "Về nhà đi con"...

Với những đóng góp của mình, Quốc Trường từng nhận được Giải Nhất cuộc thi Ngôi sao ngày mai (2009), Giải Mai Vàng (2011)...

Quốc Trường: Từng sống quen với mùi hôi của rác, giờ sở hữu tài sản hàng chục tỷ đồng - Ảnh 1.

Quốc Trường luôn xuất hiện với hình ảnh bảnh bao như một chàng công tử con nhà giàu, nên không phải ai cũng biết anh có một quá khứ cơ cực.

Quốc Trường sinh ra và lớn lên trong một gia đình tri thức, ba mẹ anh đều làm việc trong ngành sư phạm. Nhưng cuộc sống gia đình chật vật khiến bố mẹ Quốc Trường phải bỏ nghề giáo viên. Khi đó ba anh chạy xe ba gác còn mẹ mở tiệm tạp hóa nhỏ.

Nam diễn viên từng tâm sự với Vnexpress: "Nhà tôi nợ 30 triệu đồng suốt nhiều năm mà không trả nổi. Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt, ánh mắt khắc khổ, đôi bàn tay chai sạn của mẹ.

Khi tôi học cấp một, gia đình sống trong một xóm chợ cũ ở Cần Thơ. Từ nhỏ, tôi quen với mùi hôi của rác rưởi xung quanh.

Mẹ tôi bị lao nặng nên tôi phụ bà bán hàng. Trong căn nhà nhỏ ẩm thấp, tôi ngày ngày đong từng lít nước mắm, mắm tôm, dầu hỏa... cho khách, tay lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ, mồ hôi. Ngoài bán hàng, tôi làm thêm nhiều việc như bán vé số, phụ hồ để đỡ đần gia đình".

Thương bố mẹ vất vả, Quốc Trường quyết định lên Sài Gòn mưu sinh với 500 nghìn trong túi và một chiếc xe máy trị giá 6 triệu đồng.

Cặm cụi đóng phim suốt 10 năm tham gia 40 bộ phim lớn nhỏ để thoát gia cảnh nghèo khó. Nhưng mãi đến "Gạo nếp gạo tẻ" sau đó là "Về nhà đi con", tên tuổi của anh mới thật sự được chú ý.

Quốc Trường: Từng sống quen với mùi hôi của rác, giờ sở hữu tài sản hàng chục tỷ đồng - Ảnh 2.

Quốc Trường chụp ảnh cùng anh trai và bố mẹ

Khối tài sản "đáng gờm" ở tuổi 34

Không chỉ nỗ lực theo đuổi đam mê diễn xuất, Quốc Trường còn là một người rất nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại, anh đang sở hữu chuỗi nhà hàng nổi tiếng với hơn 100 chi nhánh trải dài cả nước.

Ngoài ra anh chia sẻ bản thân có thể kiếm vài trăm triệu một ngày bằng việc nhận quảng cáo, livestream trên Facebook, đi sự kiện. Nhưng nam diễn viên hạn chế thực hiện công việc này vì mong muốn tôn trọng khán giả.

Bằng những cố gắng không ngừng nghỉ của mình, dù mới chỉ 34 tuổi, anh đã sở hữu trong tay khối tài sản ước tính lên tới cả trăm tỷ.

Bao gồm căn biệt thự rộng 305m2 ở gần Phú Mỹ Hưng (TP.Hồ Chí Minh) và căn biệt thự rộng 700m2 ở Cần Thơ. Ngoài ra, Quốc Trường còn là một "tay chơi hàng hiệu" khi có vô số các món đồ hàng hiệu, nhẫn kim cương, xế hộp.

Căn biệt thự ở TP.Hồ Chí Minh được Quốc Trường cho khởi công vào tháng 4/2021 và mới hoàn thiện vào đầu năm nay.

Biệt thự của Quốc Trường được thiết kế theo phong cách Indochine sang trọng, hiện đại với nhiều phòng ngủ rộng hàng trăm mét vuông.

Anh không tiết lộ giá trị của cơ ngơi vừa xây, chỉ cho biết nó đáng đáng giá hơn nhiều so với căn biệt thự gia đình đang ở tại Cần Thơ.

Quốc Trường: Từng sống quen với mùi hôi của rác, giờ sở hữu tài sản hàng chục tỷ đồng - Ảnh 3.
Quốc Trường: Từng sống quen với mùi hôi của rác, giờ sở hữu tài sản hàng chục tỷ đồng - Ảnh 4.

Căn biệt thự hoành tráng bề thế Quốc Trường mới hoàn thiện tại TP.Hồ Chí Minh

Quốc Trường: Từng sống quen với mùi hôi của rác, giờ sở hữu tài sản hàng chục tỷ đồng - Ảnh 5.

Một góc phòng ngủ dành riêng cho bố mẹ anh mỗi khi lên Sài Gòn chơi với con trai

Căn biệt thự tại Cần Thơ được anh xây dựng báo hiếu bố mẹ thì có diện tích rộng hơn là 700m2, có giá trên 25 tỷ đồng và thêm 10 tỷ để hoàn thiện nội thất.

Bên trong biệt thự 3 tầng hoành tráng này là 7 phòng ngủ, ngoài ra còn có phòng gym trong nhà cũng như khu vực dành cho giải trí.

Sức chứa của căn biệt thự này có thể lên đến hơn 100 người. Khu vườn được Quốc Trường cải tạo làm thành nơi thư giãn, mở tiệc BBQ ngoài trời.

Quốc Trường: Từng sống quen với mùi hôi của rác, giờ sở hữu tài sản hàng chục tỷ đồng - Ảnh 6.
Quốc Trường: Từng sống quen với mùi hôi của rác, giờ sở hữu tài sản hàng chục tỷ đồng - Ảnh 7.

Căn biệt thự rộng rãi thoáng đãng của gia đình Quốc Trường tại Cần Thơ

Quốc Trường: Từng sống quen với mùi hôi của rác, giờ sở hữu tài sản hàng chục tỷ đồng - Ảnh 8.

Không gian ngoài trời có sức chứa lớn, phù hợp tổ chức những bữa tiệc cả 100 vị khách

Quốc Trường: Từng sống quen với mùi hôi của rác, giờ sở hữu tài sản hàng chục tỷ đồng - Ảnh 9.

Nội thất bên trong cũng rất đẹp mắt, sang trọng

Quốc Trường: Từng sống quen với mùi hôi của rác, giờ sở hữu tài sản hàng chục tỷ đồng - Ảnh 10.

Ngoài những phòng sinh hoạt chính, căn biệt thự của gia đình Quốc Trường còn có phòng gym và giải trí riêng

https://soha.vn/quoc-truong-tung-song-quen-voi-mui-hoi-cua-rac-gio-so-huu-tai-san-hang-chuc-ty-dong-20220211075738623.htm

Theo Bảo Quỳnh (tổng hợp)

Nhịp sống Việt

Trở lên trên