MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào?

15-05-2019 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Ở tuổi 72, Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, nức tiếng xa gần về độ chịu chơi, xa hoa và giàu có của mình.

Ở thời điểm đỉnh cao của sự giàu có, với khối tài sản lên tới 40 tỷ USD – đứng đầu danh sách những người giàu nhất hành tinh, Quốc vương Bolkiah đã từng tổ chức đua xe Ferraris vào lúc nửa đêm qua thủ đô của Brunei, xây dựng cung điện có số phòng lên tới 1.788 phòng và chi 20.000 USD chỉ để cắt tóc.

Bolkiah sinh ngày 15 tháng 7 năm 1946, là con trai của Quốc vương Omar Ali Saifuddien III.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 1.

Quốc vương Omar Ali Saifuddien

Quốc vương Omar Ali Saifuddien có vài người vợ với 10 người con, sáu con gái và bốn con trai, nhưng đã chọn Bolkiah để kế vị ông từ khi còn nhỏ.

Sultan (Quốc vương) tương lai khi nhỏ khá kín tiếng, học tại nhà và sau đó được gửi đến trường cấp hai của Viện Victoria, Malaysia.

Năm 1965, ở tuổi 19, Bolkiah kết hôn với em họ của mình là Pengiran Anak Saleha trong một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 2.

Quốc vương Hassanal Bolkiah cùng hoàng hậu Anak Hajah Saleha. Hai người có hai con trai và bốn con gái. Bolkiah là quốc vương thứ 29 của cùng một hoàng gia, vốn nổi tiếng với truyền thống kết hôn trong nội tộc.

Năm 1967, Bolkiah tới Anh và được huấn luyện tại Học viện Quân sự Hoàng gia Anh, ở Sandhurst. Trong thời gian đó, cha ông đã thoái vị và ông trở thành tân Quốc vương.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 3.

Tháng 8/1968, từ Anh trở về nước, ông lên ngôi trở thành Quốc vương Hassanal Bolkiah

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 4.

Mặc dù trở thành một người đàn ông có gia đình và là người đứng đầu một đất nước, Bolkiah đã không để những người phụ nữ của mình trói buộc. Ông sớm trở nên nổi tiếng thế giới với lối sống xa hoa và tự do.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 5.

Thậm chí, năm 2016, ABC Australia đã phát sóng một bộ phim tài liệu có tên "The Playboy Sultan" kể chi tiết về những "chiến công tiêu tiền" của ông.

Cùng với anh trai là Hoàng tử Jefri, Bolkiah đã đổ rất nhiều tiền bạc vào các sòng bạc ở London và mua một loạt xe hơi, du thuyền và khách sạn sang trọng.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 6.

Jefri được cho là có ảnh hưởng xấu đến sultan mới, đặc biệt là truyền lại niềm ưa thích với lối sống xa xỉ.

Quốc vương Bolkiah cũng cho xây sở thú riêng, nơi có 30 con hổ Bengal. Ông từng đưa nhiều nguyên thủ quốc gia của các nước trên thế giới tới xem trình diễn tại sở thú này khi họ tới thăm Brunei. Ông cũng được tay golf thành công nhất thế giới Jack Nicklaus giúp xây dựng một sân golf trong một khách sạn của mình.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 7.

Năm 1981, Bolkiah kết hôn lần thứ hai với một nữ tiếp viên hàng không, Mariam. Cuộc hôn nhân kéo dài đến năm 2003.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 8.

Hassanal Bolkiah và người vợ thứ hai, Mariam Haji Abdul Aziz.

Năm 1984, Brunei giành được độc lập chính thức từ Vương quốc Anh. Đây là một dịp lễ lớn của đất nước cũng là dịp để Quốc vương Bolkiah thể hiện sự giàu có và chịu chơi của mình.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 9.

Để ăn mừng, ông xây dựng một cung điện trị giá 600 triệu USD, được gọi là "Istana Nurul Iman". Trong cung điện này thậm chí còn có một nhà để xe có sức chứa lên đến 800 chiếc xe.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 10.

Istana Nurul Iman.

Cung điện rộng 1.778 phòng có diện tích ước tính khoảng 20 hecta và được thiết kế bởi kiến trúc sư Leandro Locsin.mCung điện được Kỷ lục Guinness thế giới đặt tên là "cung điện lớn nhất thế giới". Nó có 57 phòng tắm và nơi đặt ngai vàng rộng lớn, xa hoa.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 11.

Cùng thời gian đó, Bolkiah đã trả 70 triệu USD cho bức tranh sơn dầu "Những cô gái trẻ bên cây đàn piano" của họa sĩ nổi tiếng người Pháp Pierre-Auguste Renoir.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 12.

Có lẽ Quốc vương nổi tiếng nhất là tình yêu với những chiếc ô tô xa xỉ.

Bolkiah có 500 chiếc Rolls-Royces và cùng chia sẻ bộ sưu tập hơn 5.000 chiếc xe với Hoàng tử Jefri. Khi còn trẻ, bộ đôi đã đua xe siêu xe Ferrari qua thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei vào giữa đêm.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 13.

Trong những năm 1990, gia đình Sultan đã mua gần một nửa số lượng xe Rolls-Royce trên thế giới.

Ông đã được trao Kỷ lục Guinness thế giới cho bộ sưu tập Rolls Royce lớn nhất năm 2011.

Bolkiah sở hữu nhiều chiếc xe khác với tổng trị giá lên tới 4 tỷ USD, bao gồm 500 chiếc Rolls-Royces, một chiếc Lamborghini Murcielago LP640, Bentley Continental R, hai chiếc Ferrari 456 GT Sedan, chiếc Mercedes-Benz CLK-GTR tay phải duy nhất trên thế giới và năm chiếc McLaren F1.

Đám cưới hoàng gia thậm chí còn có sự xuất hiện của một chiếc Rolls-Royce bằng vàng.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 14.

Tháng 2 năm 1997, Bolkiah trở thành Bộ trưởng Tài chính của Brunei, sau khi ông sa thải Hoàng tử Jefri vì cáo buộc biển thủ các quỹ nhà nước.

Nhờ có trữ lượng dầu khổng lồ, Bolkiah là người giàu nhất thế giới từ giữa những năm 1980 cho đến những năm 1990. Ông đã để mất vị trí đứng đầu cho người sáng lập Microsoft Bill Gates vào cuối những năm 90.

Bolkiah ly dị người vợ thứ hai vào năm 2003.

Năm 2005, Quốc vương kết hôn với người vợ thứ ba, Azrinaz Mazhar Hakim, kém ông 33 tuổi. Họ ly dị năm 2010.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 15.

Ngay cả khi đã về già, Quốc vương Bolkiah vẫn vô cùng giàu có và duy trì lối sống xa hoa của mình. Ông thường chi 20.000 USD cho một lần cắt tóc. Thậm chí, mỗi lần cắt, ông sẽ bay đến nơi thợ cắt tóc của mình ở London, cứ sau ba hoặc bốn tuần một lần. Người thợ cắt tóc của quốc vương còn được tặng phong bì hàng ngàn USD.

Quốc vương cũng tự mua một chiếc Boeing 747 cho riêng mình với giá 400 triệu USD sau khi đã bỏ một số nội thất có giá 120 triệu USD, trong đó có một chậu rửa bằng vàng nguyên khối.

Quốc vương Brunei giàu có và “chịu chơi” cỡ nào? - Ảnh 16.

Trang Trang

Business Insider

Trở lên trên