MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Quy hoạch vùng nuôi

Tôm nước lợ bứt phá ngoạn mục, 'được mùa' xuất khẩu

Tôm nước lợ bứt phá ngoạn mục, 'được mùa' xuất khẩu

30/11/2018 08:44

Năm nay được đánh giá là thành công đối với nghề nuôi, chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ của tỉnh Kiên Giang, khi tăng cả về diện tích thả nuôi, sản lượng thu hoạch và kim ngạch xuất khẩu so với kế hoạch đề ra.

Nuôi yến tràn lan, không dễ sắp xếp

Nuôi yến tràn lan, không dễ sắp xếp

13/11/2018 07:28

Quốc hội vừa thảo luận về một số nội dung của dự thảo Luật Chăn nuôi. Với nội dung quy định tại dự thảo luật này, nếu có hiệu lực thì các địa phương sẽ buộc phải đóng cửa tất cả nhà nuôi chim yến trong khu dân cư.

Nuôi chim yến tự phát 'tra tấn' người dân

Nuôi chim yến tự phát 'tra tấn' người dân

02/06/2018 09:44

Hàng chục hộ dân ở khu dân cư phía đông Điện Biên Phủ, chợ Điên Biên Phủ, chợ Dinh (thuộc KV 1 và KV 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn) vừa có đơn kêu cứu lên chính quyền thành phố vì liên tục bị “tra tấn” bởi tiếng ồn từ những chiếc máy âm thanh phát tiếng chim yến của các hộ nuôi.

Thất thu hàng chục tỷ đồng từ hàng nghìn hecta nuôi ngao

Thất thu hàng chục tỷ đồng từ hàng nghìn hecta nuôi ngao

10/10/2017 15:51

Từ năm 2010 đến nay, hơn 30 hộ dân ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) và nhiều hộ ở Nam Định, Thái Bình sang tự ý cắm cọc vây bãi nuôi ngao khiến an ninh trật tự ở địa phương rất phức tạp, ngân sách bị thất thu hàng chục tỷ đồng.

Mưa kéo dài, tôm nguyên liệu khan hiếm, tăng giá mạnh

Mưa kéo dài, tôm nguyên liệu khan hiếm, tăng giá mạnh

23/09/2017 09:45

Do trời mưa kéo dài làm độ mặn trong nhiều vùng quy hoạch nuôi tôm chưa đạt, nên người dân chưa thả tôm. Mặc khác, mưa nhiều nên năng suất không cao. Chính điều này làm cho giá tôm nguyên liệu tại ĐBSCL tăng cao trong tuần qua.

Hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển ngành tôm đến năm 2025

Hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển ngành tôm đến năm 2025

21/03/2017 13:58

Theo dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển ngành tôm, giai đoạn 2017-2020, ngành tôm phấn đấu đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu từ 4,5-5 tỷ USD; tăng trưởng bình quân đạt từ 9,5-12%/năm.

Cá tra chuẩn từ vùng nuôi để tìm cơ hội

Cá tra chuẩn từ vùng nuôi để tìm cơ hội

24/02/2017 10:23

Bước qua tháng đầu năm mới người nuôi cá tra ở ĐBSCL lạc quan trước thị trường tiêu thụ tăng khá.

Ngao chết trắng đầm, hàng chục tỷ đồng trôi theo nước

Ngao chết trắng đầm, hàng chục tỷ đồng trôi theo nước

08/04/2016 14:04

Sau 6 tháng (từ tháng 10.2015 đến hôm qua 7.4.2016), toàn bộ hơn 200ha nuôi nghêu, ngao của người dân xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã chết trắng các khu đầm. Tiếc của mà không biết làm gì để cứu ngao, người nuôi chỉ còn khóc ròng, than trời...

Giá tăng vọt, dân không có tôm bán

Giá tăng vọt, dân không có tôm bán

07/04/2016 14:20

Giá tôm ở ĐBSCL đang tăng cao nhưng người dân không có tôm để bán. Trong khi đó chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân không nên vội vàng xuống giống bởi rủi ro cao do hạn, mặn vẫn đang gay gắt.

Hai mối lo lớn ngành thủy sản

Hai mối lo lớn ngành thủy sản

28/12/2015 08:44

Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, mặc dù vẫn tăng trưởng về tổng thể, nhưng hai mối lo nhất cho thủy sản Việt Nam vẫn là khả năng cạnh tranh và tính bền vững.

Gỡ “gánh nặng” cho doanh nghiệp, người nuôi cá tra xuất khẩu

Gỡ “gánh nặng” cho doanh nghiệp, người nuôi cá tra xuất khẩu

25/10/2015 21:02

Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra được triển khai hơn một năm nhưng hiện từ người nuôi, doanh nghiệp đến nhà quản lý vẫn hết sức lúng túng trong việc áp dụng các quy định của Nghị định.

Nông dân đồng loạt “treo” ao vì thua lỗ

Nông dân đồng loạt “treo” ao vì thua lỗ

04/09/2015 15:25

Người nuôi tôm, cá tra lại “treo” ao vì thua lỗ do dịch bệnh, giá thành nuôi cao, bị nhiều khâu trung gian “hớt” hết lợi nhuận. Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản liên tục tụt giảm, rơi vào thời điểm bế tắc.

Vực dậy cá tra

Vực dậy cá tra

04/08/2015 09:16

Ngành hàng cá tra VN có khả năng tiêu thụ rất lớn, XK đến 142 thị trường các nước trên thế giới (chiếm tới 90% sản lượng), còn thị trường nội địa đang bỏ ngỏ, chỉ tiêu thụ khoảng 10.000 tấn/năm.

Trở lên trên