MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Quýt hồng lai vung

5.000 tấn quýt hồng khoe sắc vàng rực phục vụ Tết

5.000 tấn quýt hồng khoe sắc vàng rực phục vụ Tết

28/12/2022 13:53

Hơn 5.000 tấn quýt hồng ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang khoe sắc vàng rực, trĩu quả đang vào vụ chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2023 và khách tham quan.

Nông dân thủ phủ quýt hồng Lai Vung tiết lộ niềm vui vụ Tết

Nông dân thủ phủ quýt hồng Lai Vung tiết lộ niềm vui vụ Tết

18/12/2021 16:06

Thời điểm này, các nhà vườn trồng quýt hồng Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung các khâu chăm sóc quýt để cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán 2022.

Quýt Tết Lai Vung chỉ còn 4.000 tấn

Quýt Tết Lai Vung chỉ còn 4.000 tấn

08/01/2020 11:32

Từ lâu, quýt hồng Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) là mặt hàng được săn đón nhiều trong dịp Tết. Thế nhưng, trong dịp Tết nguyên đán năm nay nông dân đang rất lo lắng vì một loại dịch bệnh vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi gây ảnh hưởng nặng nề.

Hoa, trái trúng giá

Hoa, trái trúng giá

13/02/2019 08:01

Theo Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, năm nay diện tích trồng cúc mâm xôi toàn làng hoa ở đây ổn định như mọi năm với khoảng 20 ha và 200.000 giỏ, tập trung chủ yếu ở xã Tân Khánh Đông, phường Tân Quy Đông.

Ngất ngây với “vương quốc quýt hồng” đỏ rực, trái sà xuống đất

Ngất ngây với “vương quốc quýt hồng” đỏ rực, trái sà xuống đất

30/01/2019 12:38

Quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) là đặc sản nổi tiếng khắp cả nước. Với lợi thế được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu thuận lợi, cộng với thổ nhưỡng phù hợp nên chỉ có huyện Lai Vung trồng quýt hồng cho chất lượng ngon, ngọt và màu trái chín rất đẹp mắt phục vụ thị trường Tết.

Đồng Tháp: Thiệt hại kép, người trồng quýt hồng… “xanh mặt”

Đồng Tháp: Thiệt hại kép, người trồng quýt hồng… “xanh mặt”

03/02/2016 08:26

Năm nay nhiều diện tích trồng quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) đang chịu thiệt hại kép: trái không chịu chín và khó tiêu thụ.

Trở lên trên