MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra trường đi làm cật lực, mỗi năm tiết kiệm 200 triệu, giới trẻ Hàn cần tới 86 năm mới đủ tiền mua nhà: Nếu chỉ có tiền lương, giấc mơ có nhà là không thể

06-06-2024 - 14:25 PM | Sống

Một nghiên cứu mới cho thấy, trung bình người lao động Hàn Quốc ở độ tuổi 20 cần 86,4 năm để mua một căn hộ ở Seoul nếu chỉ bằng tiền lương của họ.

An cư lạc nghiệp là mong ước của của vô số người trẻ, Hàn Quốc cũng không ngoại lệ. Nhưng nhiều thanh niên quốc gia này phải đối diện với thực tế phũ phàng rằng họ không đủ tiền mua nhà hay kết hôn, sinh con sau khi tốt nghiệp đại học.

Ngày 3/6 vừa qua, Lee Han-jin, nhà nghiên cứu tại Viện Lao động thuộc Công đoàn Hàn Quốc đã công bố nghiên cứu mới, dựa trên số liệu thống kê chính thức về tài chính hộ gia đình và dữ liệu bất động sản trên thị trường.

Vào năm 2023, số tiền tiết kiệm trung bình của các hộ gia đình có chủ hộ từ 20-29 tuổi là 13,89 triệu won (10.084 USD ~ 256 triệu đồng), được tính bằng cách trừ chi tiêu trung bình của họ từ thu nhập trung bình hàng năm là 41,23 triệu won.

Ra trường đi làm cật lực, mỗi năm tiết kiệm 200 triệu, giới trẻ Hàn cần tới 86 năm mới đủ tiền mua nhà: Nếu chỉ có tiền lương, giấc mơ có nhà là không thể- Ảnh 1.

Một phụ nữ bước ngang qua một văn phòng bất động sản ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 28/5. Ảnh: Yonhap

Như vậy, với giá giao dịch trung bình là 1,2 tỷ won cho một căn hộ ở Seoul vào năm 2023, một công dân ở độ tuổi 20 sẽ cần phải dành toàn bộ thu nhập tiết kiệm được của mình trong 86,4 năm để mua một căn hộ.

Con số này gần gấp đôi so với 39,5 năm mà một báo cáo tương tự ước tính cần có để mua một căn hộ ở thủ đô vào năm 2014, kết quả là do giá nhà tăng mạnh trong những năm gần đây.

Anh Lee (34 tuổi) sống ở trung tâm Seoul cho biết giá nhà đã tăng chóng mặt. Sau khi kết hôn, anh Lee dự tính chỉ cần vay khoảng 200 triệu won (khoảng 3,7 tỷ đồng) là có thể mua nhà. Thế nhưng giờ đây, cùng là căn nhà đó nhưng anh cần vay tới 1 tỷ won (14,8 tỷ đồng), số tiền này hoàn toàn vượt khả năng chi trả của anh Lee.

Thấy rằng việc mua một ngôi nhà là vô vọng, anh ấy đưa ra lựa chọn giống nhiều bạn bè đồng trang lứa của mình - không mua nhà hay sinh con. "Bây giờ tôi chỉ muốn thưởng thức những món ăn ngon, mua những thứ mà trước đây tôi không dám mua và tận hưởng cuộc sống trước mắt", anh Lee nói.

Được biết, người lao động Hàn độ tuổi 20 có tốc độ tăng trưởng thu nhập 21% trong 10 năm qua, bằng 1/2 tốc độ tăng lương của lao động mọi lứa tuổi. Tốc độ tăng trưởng tiền tiết kiệm của nhóm này đạt 12,6%, thấp hơn nhiều so với mức 65% đối với lao động mọi lứa tuổi.

Nghiên cứu mới chỉ ra đợt tăng giá bất động sản những năm gần đây đã làm trầm trọng chênh lệch tài sản giữa thế hệ trẻ Hàn Quốc và nhóm lớn tuổi.

Giá nhà trên toàn quốc Hàn Quốc năm 2021 từng tăng 45% sau 5 năm và đặc biệt đắt đỏ ở Seoul. Giới chuyên gia cho biết tình trạng bất động sản bị thổi phồng so với giá trị thực ở Seoul tồi tệ hơn bất kỳ nền kinh tế tiên tiến nào.

Thủ đô Seoul là nơi sinh sống của 1/2 dân số nước này. Giới trẻ Hàn coi việc phải đi lại xa, nhà ở chật chội, đắt đỏ ở Seoul là một trong những lý do chính khiến họ quyết định không kết hôn, lập gia đình. Chính phủ đang nỗ lực phát triển vùng ven và mạng lưới tàu cao tốc, khuyến khích thanh niên mua nhà ở ngoại thành.

Theo Yonhap

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống và pháp luật

Trở lên trên