MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rác thải, đỗ xe tự phát dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

17-08-2020 - 20:15 PM | Xã hội

Chưa thể đi vào khai thác, dưới tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đang trở thành điểm tập kết rác thải, bãi đỗ xe tự phát.


Rác thải, đỗ xe tự phát dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 1.
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh -Hà Đông có chiều dài hơn 13km cùng 12 ga trên cao, với hướng tuyến từ ga Cát Linh ở quận Đống Đa và kết thúc ở ga Yên Nghĩa ở quận Hà Đông. Sau nhiều lần "lỡ hẹn" đưa vào khai thác, dọc khắp tuyến Metro số 2A đang dần trở thành nơi tập kết rác thải, bãi đỗ xe tự phát. Trong ảnh: cột bê tông bị gãy dài đến tới cả chục mét để lộ thiên.
Rác thải, đỗ xe tự phát dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 2.
Dưới chân các trụ bê tông của tuyến Metro 2A đoạn đầu phố Hào Nam (quận Đống Đa, Hà Nội) bị dán nhiều quảng cáo, trở thành nơi tập kết rác thải, bốc mùi xú uế, nhem nhuốc.
Rác thải, đỗ xe tự phát dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 3.
Nhiều nơi có dấu hiệu rác thải, vật liệu bị đốt cháy đen gây ô nhiễm môi trường sống của hàng loạt hộ dân sống dọc tuyến đường Cát Linh - Hà Đông.
Rác thải, đỗ xe tự phát dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 4.

Rác thải, đỗ xe tự phát dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 5.
Kính vỡ, mảnh sành vứt rải rác như "bẫy" người dân.
Rác thải, đỗ xe tự phát dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 6.
Anh Đức Anh (lái xe) cho biết, hành vi đổ trộm rác thải dọc dưới tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã có từ lâu và diễn ra hàng ngày; chủ đầu tư nên trồng cây, quây rào mới có thể hạn chế được tình trạng này.

Rác thải, đỗ xe tự phát dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 7.
Nhiều trụ bê tông còn bị "xăm" lên mình những hình vẽ xấu xí, phản cảm.
Rác thải, đỗ xe tự phát dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 8.
Thậm chí tại một góc khuất còn có những ống kim tiêm, rất nguy hiểm cho người dân khi đi ngang qua.
Rác thải, đỗ xe tự phát dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 9.
Gầm đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, gần cây xăng PVoil (Thái Thịnh, quận Đống Đa) là nơi họp chợ, buôn bán gây mất trật tự an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị suốt nhiều năm nay.
Rác thải, đỗ xe tự phát dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 10.
Rác thải, đỗ xe tự phát dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 11.

Vì chưa thể đưa vào khai thác, nhiều nơi như nhà ga, chân cầu,... thuộc tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị sử dụng sai mục đích, trở thành các bãi đỗ xe tự phát.

Rác thải, đỗ xe tự phát dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 12.
Người dân cho rằng, lực lượng chức năng nên tăng cường kiểm tra, xử phạt. Đồng thời, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông này sớm đi vào khai thác thì mới có thể đẩy lùi các vấn nạn này.

Theo Hoàng Hiếu

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên