MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rằm tháng Giêng: Hoa quả bán chạy, vàng mã ế ẩm

02-03-2018 - 09:57 AM | Thị trường

Các mặt hàng chủ yếu để cúng rằm tháng Giêng như hoa tươi, trái cây, gà làm sẵn nguyên con... đều tăng.

Khảo sát tại các chợ, thị trường đồ cúng cho ngày rằm tháng Giêng khá phong phú và đa dạng. Người mua cũng nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Các loại hoa quả, thực phẩm dành cho ngày rằm tháng Giêng tăng giá từ 20-30% so với những ngày trước đó.

Cụ thể, cam 70.000 đồng/kg, xoài xanh 45.000 – 70.000 đồng/kg (tùy loại), xoài cát 60.000 - 80.000 đồng/kg, thanh long 65.000 đồng/kg, táo 50.000 đồng/kg, dưa hấu 20.000 đồng/kg... Chuối được nhiều người lựa chọn mua trong dịp này. Theo người bán hàng, giá chuối tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. 

Phật thủ cũng là mặt hàng được ưa chuộng và đắt hàng trong dịp này. Phật thủ có giá từ 50.000 – 200.000 đồng/quả tùy loại. Giá cau tươi được đẩy lên khá cao, dao động từ 7.000 đồng - 10.000 đồng/ quả, loại xấu giá cũng ở mức 6.000 đồng/ quả.

Năm nay, ngoài việc bán trái cây lẻ, một số sạp hàng nhận làm mâm trái cây theo nhu cầu khách hàng. Giá mỗi mâm hoa quả khác nhau, dao động từ 200.000 đồng - hơn 500.000 đồng tùy theo số lượng và loại trái cây mà khách hàng lựa chọn.

Theo một tiểu thương tại chợ Nam Đồng, giá hoa quả tăng cao do trong Tết, nhà vườn đã thu hoạch hầu như toàn bộ nên không có nhiều hàng để bán. Do đó, để có thể chọn trái cây đẹp người mua phải chấp nhận giá đắt.

Ngoài ra, mặt hàng hoa tươi cũng hút khách dịp rằm tháng Giêng, giá hoa cúc vàng dao động từ 40.000 – 50.000 đồng/chục bông, hoa ly từ 18.000 – 25.000 đồng/cành tùy loại màu.

Với quan niệm dân gian "Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng", nhiều gia đình tại Hà Nội đang tấp nập sắm sửa đồ lễ để cúng. Các mặt hàng chế biến sẵn như xôi chè, gà cánh tiên cũng khá đắt hàng, dù giá tăng nhẹ so với ngày thường. Cụ thể, xôi, chè có giá từ 10.000 – 12.000 đồng/đĩa, gà cánh tiên 300.000-400.000 đồng/con.

Các mặt hàng chay cũng được người dân đổ xô đi mua. Các quầy hàng đồ chay đều có đủ các món để phục vụ khách, từ các loại đậu hũ, mì căn… đến thực phẩm chế biến sẵn như thịt gà, thịt heo, xúc xích… làm từ đậu hũ. 

Ngoài ra dịch vụ đặt mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng đang khá nhộn nhịp với nhiều món ăn, mức giá khác nhau. Chị Như, một chủ cửa hàng chuyên làm món chay cho biết, mâm cỗ chay cúng ngày rằm tháng Giêng năm nay dao động từ 400.000 - 600.000 đồng/mâm tùy theo số lượng và món ăn do khách lựa chọn.

"Dịp này, cửa hàng tôi đã nhận hơn 400.000 đơn hàng. Thậm chí trong sáng nay vẫn có hàng chục cuộc điện thoại đơn mâm cỗ chay nhưng tôi vẫn phải từ chối do không đủ nhân công. Mâm cỗ mỗi nhà lại một món khác nhau nên khi chế biến mất rất nhiêu thời gian".

Phố Hàng Mã là một trong những địa điểm bán vàng mã lớn của Hà Nội, các cửa hàng bày biện đủ các loại tiền vàng, cành vàng lá ngọc, hương, nến... phục vụ cho người tiêu dùng. Theo các chủ cửa hàng, số lượng người mua vàng mã không tăng vì đã mua từ trước Tết và giảm dần thói quen đốt nhiều vàng mã.


Trương Ngọc Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên