MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rằm tháng Giêng: Trái cây, hoa tươi,.. rủ nhau tăng giá, chim phóng sinh "đội giá lên trời"

19-02-2019 - 14:03 PM | Thị trường

Giá hoa, quả tươi, chim phóng sinh trong ngày Rằm tháng Giêng cao gấp 2-3 lần so với ngày thường. Trái ngược với sự tăng giá đầu năm, chuối xanh, mặt hàng đã từng bị "hét giá" lên tới 300.000 nải dịp Tết thì nay chỉ còn 40.000/ nải.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống tại Hà Nội sáng ngày 19/2, thị trường hàng hóa, đồ cúng trong ngày Rằm tháng Giêng (tức 15/1 âm lịch) rất sôi động, nhiều mặt hàng có giá tăng cao hơn so với ngày thường.

Tại chợ Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội), hoa hồng được bán với giá dao động từ 5.000 - 15.000 đồng/bông, hoa thược dược, hoa cúc có giá trung bình 5.000 - 6.000 đồng/bông; hoa ly cành 3 - 4 tai giá 20.000 đồng/cành, ly 5 tai có giá 25.000 đồng/cành, hoa lay ơn giá 10.000 đồng/cành...

Mức giá này mặc dù tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường nhưng người mua để thờ cúng ngày Rằm tháng Giêng vẫn rất nhộn nhịp.

Theo chị Mai, tiểu thương bán hoa tươi tại chợ Nam Đồng cho biết, giá hoa tăng cao vì hoa dịp này cũng đẹp hơn, bên cạnh đó, giá hoa nhập tại vườn cao nên khó có thể bán rẻ.

Song hành cùng hoa tươi, trái cây ngày Rằm được dịp "hét giá". Khảo sát giá tại chợ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội), một số loại trái cây được người tiêu dùng lựa chọn để thắp hương như thanh long có giá 45.000 - 60.000 đồng/kg, cam canh giá 35.000 - 50.000 đồng/kg, na từ 60.000 – 75.000 đồng/kg, xoài Cát Chu giá 50.000 - 60.000 đồng/kg, nho Ninh Thuận 90.000 đồng/kg, lê Hàn Quốc 150.000 đồng/kg ...

Đáng chú ý, chuối xanh là mặt hàng từng bị "thổi giá" lên tới 300.000 đồng/nải ngày Tết đã quay đầu giảm mạnh chỉ từ 30.000-40.000 đồng/nải trong ngày Rằm tháng Giêng.

Trái ngược với sự tăng giá của hoa quả tươi, các thực phẩm chế biến món ăn trong mâm cơm cúng hiện đã trở về mức giá bình thường. Thịt gà bán nguyên con giảm 10.000 - 20.000 đồng/kg so với dịp Tết và dao động từ 110.000-130.000 đồng/kg hơi, gà ta lai loại mổ sẵn có giá khoảng 100.000 đồng/kg, gà công nghiệp khoảng 65.000/kg. Giá thịt lợn ở mức 80.000-120.000 đồng/kg tùy loại, giò lụa khoảng 100.000-120.000 đồng/kg. Thăn bò, bắp bò có giá từ 230.000-260.000 đồng/kg.

Những năm gần đây, nhiều gia đình có xu hướng ăn chay, do đó, các sản phẩm chay năm nay khá phong phú với đủ loại như nem, cá, thịt, chả, tôm chay.... Cụ thể, nem chay dao động từ 58.000 - 74.000 đồng/kg; há cảo chay 62.000 - 66.000 đồng/kg; gà chay 70.000 - 100.000 đồng/con; giò nạc, giò bò, giò nấm từ 60.000 - 100.000 đồng/kg…

Tại các khu phố chim như Hoàng Hoa Thám, Tăng Bạt Hổ luôn tấp nập người mua kẻ bán ngày Rằm tháng Giêng. Hiện tại, giá chim phóng sinh đã tăng gấp 2-3 lần so với cách đây hai ngày. Giá của chim ri từ 36.000 - 40.000 đồng/cặp, chim sẻ dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/cặp, chim vành khuyên dao động từ 80.000 - 90.000 đồng/cặp.

Các tiểu thương tại khu vực này cho biết do số lượng tiêu thụ chim phóng sinh lớn, việc nhập hàng về gặp nhiều khó khăn hơn nên giá tăng là điều khó tránh khỏi. Khách đến mua chủ yếu tìm mua các loại chim ri, chim sẻ và chim vành khuyên do giá thành rẻ hơn các loại khác.

Ngọc Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên