MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rẽ ngang sang BĐS nghỉ dưỡng, Tân Hoàng Minh sẽ đổ bộ siêu dự án tại Phú Quốc ra thị trường vào quý 1/2021

12-01-2022 - 11:08 AM | Bất động sản

Rẽ ngang sang BĐS nghỉ dưỡng, Tân Hoàng Minh sẽ đổ bộ siêu dự án tại Phú Quốc ra thị trường vào quý 1/2021

Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ ra mắt dự án Tổ hợp quần thể du lịch, giải trí quy mô gần 34ha tới khách hàng vào quý 1 năm 2022. Trước đó, Tập đoàn này đã tổ chức Lễ khởi công ngày 28/12/2021.

Từ trước đến nay, Tân Hoàng Minh vốn gắn với loạt thương hiệu BĐS siêu sang tại các khu trung tâm Hà Nội và TPHCM. Tuy nhiên, mới đây cú lộn ngược dòng sang bất động sản nghỉ dưỡng của đại gia này cũng tạo được sự chú ý trên thị trường.

Cụ thể, ngày 28/12/2021 vừa qua Tân Hoàng Minh đã chính thức khởi công Tổ hợp quần thể du lịch Tân Hoàng Minh Phú Quốc được xây dựng trên quy mô 34 ha với mức đầu tư hơn 24 nghìn tỷ đồng, nằm tại vị trí đắc địa, chỉ cách sân bay quốc tế Phú Quốc 10 km, cách thị trấn Dương Đông 15 km.

Với tổng vốn đầu tư lên tới 1 tỷ USD, tổ hợp Tân Hoàng Minh Phú Quốc là một trong những dự án đầu tư lớn nhất trên đảo Phú Quốc. Trong vòng ba năm tới, Tập đoàn Tân Hoàng Minh tham vọng xây dựng 15 tòa tháp với 7.000-8.000 căn hộ du lịch, 76 biệt thự nghỉ dưỡng và 129 nhà phố thương mại trên khu đất có diện tích 34ha phía nam Bãi Trường – bãi biển dài nhất ở phía Tây đảo Phú Quốc.

Rẽ ngang sang BĐS nghỉ dưỡng, Tân Hoàng Minh sẽ đổ bộ siêu dự án tại Phú Quốc ra thị trường vào quý 1/2021 - Ảnh 1.

Tân Hoàng Minh Phú Quốc sẽ được ra mắt trong quý 1 năm nay.

Được biết, khu phức hợp đẳng cấp "không ngủ" Tân Hoàng Minh Phú Quốc được xây dựng theo mô hình "một điểm đến mọi nhu cầu" được xem là những bước đi đầu tiên cụ thể hóa quyết tâm góp phần thắp sáng kinh tế đêm Đảo Ngọc Phú Quốc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Uớc tính khi đi vào vận hành, dự án sẽ phục vụ khoảng 10.000 khách lưu trú/ngày cùng hàng ngàn du khách từ các khu liền kề và người dân trong khu vực.

Điểm nhấn của dự án là hệ thống dòng sông đào lấy nước biển tự nhiên, luân chuyển trong toàn nội khu tạo nên bức tranh đô thị hiện đại giữa lòng đảo xanh. Đây sẽ là dự án khu du lịch nghỉ dưỡng có nhiều cầu nhất tại Việt Nam. Cùng với đó là nhà Hàng Sky đặc biệt ấn tượng với độ cao gần 70m. Khu phố Sailing club, Nightclub, Bar, Pub, Café, Khu chợ đêm, Nhà hàng ẩm thực, khu shophouse 2 mặt tiền tiếp giáp cả đường thủy và đường bộ.

Rẽ ngang sang BĐS nghỉ dưỡng, Tân Hoàng Minh sẽ đổ bộ siêu dự án tại Phú Quốc ra thị trường vào quý 1/2021 - Ảnh 2.

Cây cầu mô phỏng hình cánh sóng.


Theo dự kiến quý 1/2022, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ ra mắt dự án tới khách hàng, đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư trở lại với thị trường tiềm năng này, sau thời gian ảm đạm do ảnh hưởng của dịch covid19.

Được biết, Phú Quốc vừa được nâng cấp lên thành Thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, nơi đây không chỉ có cơ hội trở thành trung tâm du lịch lớn của Việt Nam mà còn là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á và cả thế giới, nhờ vị trí địa lý thuận lợi cho các chuyến bay 2-3 tiếng đến các thị trường du lịch trọng điểm trong khu vực, cùng như biển xanh, cát trắng, nắng vàng và đặc biệt là không có bão.

Phú Quốc sẽ là điểm đến điển hình cho một Việt Nam có tầm nhìn trở thành một cường quốc du lịch, không chỉ cạnh tranh với Thái Lan hay Malaysia, mà còn có thể cạnh tranh với vùng Địa Trung Hải hay Carribe. Để có thể cạnh tranh được, ngoài việc phải hệ thống hạ tầng hoàn thiện, Phú Quốc cần có những sản phẩm mới, đa dạng, tạo ấn tượng với du khách thì mới có thể thu hút được sự chú ý của cộng đồng quốc tế.


Nam Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên