MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cơ điện lạnh (REE): Lãi ròng 955 tỷ đồng trong quý 1, tăng gấp đôi cùng kỳ

Cơ điện lạnh (REE): Lãi ròng 955 tỷ đồng trong quý 1, tăng gấp đôi cùng kỳ

28/04/2022 14:52

Trong 3 tháng đầu năm, REE ghi nhận doanh thu thuần 2.045 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 955 tỷ đồng, lần lượt tăng 73% và hơn 128% so với cùng kỳ năm 2021.

Sữa châu Âu rẻ hơn nước lọc

Sữa châu Âu rẻ hơn nước lọc

08/09/2015 15:54

Nga cấm nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc giảm, không còn giới hạn sản lượng chính là những nguyên nhân khiến châu Âu dư thừa cung sữa.

“Hàng xách tay”: Thật giả lẫn lộn

“Hàng xách tay”: Thật giả lẫn lộn

24/01/2015 13:23

Hiện nay, trên thị trường Hà Nội và TPHCM các cửa hàng bán đồ xách tay mọc lên nhiều như “nấm sau mưa” bởi tâm lý sính đồ ngoại của một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng cùng tâm lý, hàng xách tay thì “xịn” mà giá lại rẻ hơn hàng nhập khẩu.

Nhân công Việt Nam có thực sự rẻ?

Nhân công Việt Nam có thực sự rẻ?

12/09/2014 18:11

Một trong những ưu thế thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là nguồn nhân công giá rẻ. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất về Năng suất lao động lại cho thấy điều ngược lại.

Đến năm 2020 ô tô cá nhân 'Made in Vietnam' khó rẻ như ta tưởng!

Đến năm 2020 ô tô cá nhân 'Made in Vietnam' khó rẻ như ta tưởng!

02/08/2014 21:15

Với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam được phê duyệt, giả sử ngành phát triển như kỳ vọng, xe ô tô chở người 9 chỗ trở lên có thể rẻ, nhưng đó không phải xe thông dụng cho cá nhân.

Giá điện tại Việt Nam rẻ hay đắt?

Giá điện tại Việt Nam rẻ hay đắt?

17/12/2013 09:51

Nhà điện thấy giá điện Việt Nam rẻ nếu so với các nước trên thế giới. Người tiêu dùng thấy không rẻ vì so sánh với thu nhập hàng tháng của họ. Sẽ là khập khiễng khi hệ quy chiếu khác nhau.

Giá smartphone ngày càng rẻ hơn

Giá smartphone ngày càng rẻ hơn

22/09/2013 22:48

Theo ước tính từ IDC, mức giá trung bình của smartphone đã giảm từ mức 450 USD của đầu năm 2012 xuống còn 375USD.

Chuyên gia MBS: Sẽ có sóng rất mạnh cuối năm 2013, VN-Index có thể lên cao nhất 650 điểm

Chuyên gia MBS: Sẽ có sóng rất mạnh cuối năm 2013, VN-Index có thể lên cao nhất 650 điểm

31/05/2013 07:54

Ông Trịnh Xuân Sơn Giám đốc chiến lược thị trường MBS cho rằng 70% cổ phiếu Việt Nam đang dưới giá trị thực và TTCK Việt Nam chính thức bước vào kênh tăng giá dài hạn.

Trở lên trên