MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rét đậm bao giờ quay trở lại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc?

08-01-2024 - 16:04 PM | Xã hội

Nền nhiệt cao tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì đến hết ngày 9/1. Từ ngày 10/1, các tỉnh miền Bắc có khả năng sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt giảm, có thể gây mưa vài nơi.

Hai đợt không khí lạnh liên tiếp ảnh hưởng miền Bắc

Các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Tuy nhiên những ngày qua Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc đang có những ngày khá "ấm", nhiệt độ vào trưa và chiều tại Hà Nội lên tới 27 độ, nhiều nơi khu vực Bắc Bộ trên 27 độ. Đây là mức nhiệt độ khá cao so với nhiệt độ trung bình của tháng 1 hằng năm, kèm theo độ ẩm cao khiến nhiều người có cảm giác nóng bức hơn.

Rét đậm bao giờ quay trở lại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc?- Ảnh 1.

Những ngày qua, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đón thời tiết khá "ấm áp" dù chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh hoạ.

Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì ở miền Bắc đến hết ngày mai. Từ ngày 10/1, các tỉnh miền Bắc có khả năng sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt giảm, có thể gây mưa vài nơi.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt không khí lạnh tăng cường yếu sẽ trở lại trong đêm 9/1. Từ ngày 10/1, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt giảm nhiệt khoảng 3-4 độ, một số nơi có mưa dông.

Từ đêm 12-14/1, do không khí lạnh tăng cường mạnh hơn nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 1, không khí lạnh xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Do đó, rét đậm, rét hại khả năng vẫn xuất hiện nhưng không kéo dài nhiều ngày, đồng thời số ngày xảy ra hiện tượng này cũng ít hơn so với cùng kỳ.

Rét đậm bao giờ quay trở lại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc?- Ảnh 2.

Sang tháng 1/2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm và số ngày rét đậm, rét hại thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Ảnh MXH.

Nam Bộ nắng nhiều

Các tỉnh Nam Bộ đã bắt đầu bước vào mùa khô, những ngày qua thời tiết Nam Bộ duy trì hình thái có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, thời tiết cơ bản thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên miền Đông Nam bộ cục bộ có nắng nóng, dẫn đến chỉ số UV ở mức cao.

Nhận định thời tiết ảnh hưởng đến khu vực TPHCM và Nam Bộ trong 10 ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong những ngày tới TPHCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều. Chỉ số tia UV ở mức trung bình - cao, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.

Đặc biệt, những ngày qua, TPHCM và nhiều tỉnh Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ trong ngày với nền nhiệt cao nhất trên 34 độ dù mới chỉ bước vào mùa khô. Theo dự báo của các Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trạng thái El Nino (hiện tượng nóng lên của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương) tiếp tục kéo dài từ nay cho đến khoảng tháng 4/2024 với xác suất rất cao.

Rét đậm bao giờ quay trở lại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc?- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

Từ tháng 1 đến tháng 3 là thời kỳ cao điểm của mùa khô Nam bộ. Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực TPHCM sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Trong đó từ tháng 1 đến tháng 2/2024, hầu hết không mưa hoặc chỉ có mưa nhỏ không đáng kể, tổng lượng mưa xấp xỉ và thấp hơn TBNN. Từ giữa đến cuối tháng 3/2024, mưa dông xuất hiện ở một vài nơi, tuy nhiên, tổng lượng mưa vẫn thấp hơn TBNN.

Bên cạnh đó, nhiệt độ trung bình từ tháng 1-3/2024 ở TPHCM cao hơn TBNN. Trong đó, tháng 1/2024, nhiệt độ trung bình sẽ cao hơn TBNN. Có một vài đợt giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ kéo dài vài ngày. Khả năng sẽ có những ngày trời nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất 35 và trên 35 độ xảy ra cục bộ ở một vài nơi thuộc khu vực trung tâm thành phố.

Như vậy, mùa nắng nóng năm 2024 tại Nam Bộ có khả năng sẽ đến sớm.

Theo Hạ Vũ

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên