MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rộ tin Lionel Messi bị kết án 21 tháng tù vì trốn thuế

06-07-2016 - 20:12 PM | Tài chính quốc tế

Toà án Barcelona (Tây Ban Nha) vừa ra phán quyết cuối cùng về tội trốn thuế của ngôi sao của đội tuyển Barcelona và cha ruột của anh là ông Jorge Messi.

Hôm nay, một tuyên bố chính thức từ toà án Tây Ban Nha kết án Lionel Messi và ông Jorge Messi - cha ruột của Lionel Messi 21 tháng tù vì 3 tội danh cùng liên quan đến công tác khai báo thuế.

Công tố viên toà án Barcelona đã cáo buộc rằng cha con nhà Messi đã sử dụng thiên đường thuế ở Belize và Uruguay để che giấu thu nhập từ bản quyền hình ảnh. Số tiền gian lận lên tới 4,1 triệu EUR.

Toà án Barcelona cũng cho biết toà án tối cao Tây Ban Nha có thể xét xử phúc thẩm phán quyết này của toà Barcelona. Bên cạnh đó, theo luật nhà nước Tây Ban Nha, nếu bị xử phạt tù dưới 2 năm thì người phạm tội có thể được hưởng án treo.

Bản phán quyết của toà Barcelona còn yêu cầu Messi phải nộp phạt khoảng 2 triệu EUR và cha của anh phải nộp phạt 1,5 triệu EUR cho những sai phạm của mình.

Messi vẫn một mực phủ nhận mọi chuyện và nói rằng anh không biết gì về việc quản lý tài chính bởi anh tin tưởng hoàn toàn vào bố của mình và những người tư vấn. Anh nói: "Tôi chỉ là một người chơi bóng".

Tuy nhiên luật sư Mario Maza lại cáo buộc chàng cầu thủ khoác áo Barcelona rằng anh chính là một ông trùm mafia - người có quyền từ chối mọi hành vi phạm pháp liên quan đến mình.

Trước đó, Messi đã từng phải ra hầu toà hôm 2/6 cũng vì tội trốn thuế trước khi lên đường đến Mỹ để tham dự giải đấu Copa America. Anh đã cùng với những đồng đội Argentina của mình thất bại trong trận chung kết trước đối thủ tuyển Chile. Sau trận đấu này, Messi cũng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.

Anh Sa

Dailytelegraph

Trở lên trên