MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ronaldo được chọn vào đội hình "dở nhất vòng bảng" World Cup 2022

05-12-2022 - 10:07 AM | Sống

Ronaldo được chọn vào đội hình 'dở nhất vòng bảng' World Cup 2022 - Ảnh: Daily Mail

Ronaldo được chọn vào đội hình 'dở nhất vòng bảng' World Cup 2022 - Ảnh: Daily Mail

Ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã được chọn vào đội hình 11 cầu thủ "dở nhất vòng bảng" ở World Cup 2022. Ronaldo chỉ nhận được có 6,37 điểm từ trang web dữ liệu Sofascore.

Ronaldo (37 tuổi) đá chính trong mọi trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng bảng, nhưng anh đã không để lại được dấu ấn nào đậm nét, ngoài việc thực hiện thành công quả phạt đền trong trận đấu với Ghana.

Nhất là ở trận đấu cuối cùng ở bảng H với Hàn Quốc, Ronaldo là người đã mắc sai lầm vô tình kiến tạo cho đối thủ ghi bàn.

Đó là lý do tại sao Ronaldo được "vinh danh ngược" trong danh sách 11 cầu thủ "đá dở nhất ở vòng bảng". Trang Sofascore đã thống kê điểm trung bình của Ronaldo là 6,37.

Cùng góp mặt với Ronaldo trong danh sách này là bốn cầu thủ của đội chủ nhà Qatar gồm: thủ môn Meshaal Barsham (6,10 điểm), hậu vệ Homam Ahmed (6,23 điểm), tiền vệ Karim Boudiaf (6,30 điểm) và tiền đạo Almoez Ali (6,23 điểm).

Costa Rica với màn trình diễn khá nhạt nhẽo trong suốt giải đấu cũng có hai cầu thủ bị "bêu tên" là cặp trung vệ Oscar Duarte (6,30 điểm) và Francisco Calvo (6,25 điểm).

Tuyển Canada cũng có hai đại diện là hậu vệ cánh phải Alistair Johnston (6,40 điểm), cầu thủ chạy cánh Tajon Buchanan (6,10 điểm). Hai cầu thủ cuối cùng trong danh sách "tiêu biểu" này là tiền vệ Abdulelah Al-Malki (Saudi Arabia, 6,15 điểm) và Mathew Leckie (Úc, 6,33 điểm).

Trang web dữ liệu Sofascore cũng công bố danh sách 11 cầu thủ hay nhất vòng bảng.

Trong đó siêu sao Lionel Messi là cầu thủ Argentina duy nhất được gọi tên với 7,93 điểm, riêng tuyển Pháp có đến ba đại diện là tiền đạo Kylian Mbappe (7,53 điểm), Antoine Griezmann (8,13 điểm) và hậu vệ Theo Hernandez (7,85 điểm).

Cầu thủ được chấm điểm cao nhất vòng bảng là tiền vệ Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha) với 8,60 điểm.

Với hai bàn thắng và hai pha kiến ​​​​tạo đã giúp anh trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Theo Quốc Thắng

Tuổi trẻ

Trở lên trên