MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ronaldo giành giải Vua phá lưới Euro 2020 dù bị loại ngay từ vòng 1/8

12-07-2021 - 09:04 AM | Sống

Euro 2020 đã chính thức khép lại với chức vô địch dành cho Italy và danh hiệu Vua phá lưới vẫn thuộc về Ronaldo.

Ronaldo chính thức trở thành Vua phá lưới Euro 2020 với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo. Đáng chú ý, tại kỳ Euro năm nay siêu sao người Bồ Đào Nha phải dừng chân ngay từ vòng 1/8.

Ronaldo ghi hai bàn trong trận thắng Hungary 3-0, một bàn trong trận thua Đức 2-4 và cú đúp trong trận hòa Pháp 2-2. Ba trong năm bàn của đội trưởng Bồ Đào Nha đến từ chấm phạt đền. Ngoài ra, Ronaldo còn có một pha kiến tạo thành bàn trong trận thua Đức. Tưởng chừng như cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới đã hết với Ronaldo, thì bất ngờ các đối thủ của anh lần lượt sảy chân hoặc tịt ngòi ở những vòng đấu sau.

Ronaldo giành giải Vua phá lưới Euro 2020 dù bị loại ngay từ vòng 1/8 - Ảnh 1.

Kane và Sterling là hai cầu thủ có nhiều khả năng vượt qua Ronaldo nhất, nhưng họ đã đều không làm được

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại một vòng chung kết Euro hiện tại là Michel Platini. Huyền thoại Pháp lập kỷ lục với 9 bàn khi cùng "Les Bleus" vô địch Euro 1984. Một số cầu thủ khác cũng ghi từ 5 bàn trở lên tại một vòng chung kết Euro gồm Van Basten (5 bàn), Alan Shearer ( 5), Kluivert (5), Milosevic (5), Baros (5) và Griezmann (6).

Ronaldo giành giải Vua phá lưới Euro 2020 dù bị loại ngay từ vòng 1/8 - Ảnh 2.

Patrik Schick với 5 bàn thắng giúp CH Séc lọt vào vòng Tứ kết

Có thể thấy rằng, dù đã bước sang tuổi 36 nhưng Ronaldo vẫn là tiền đạo hàng đầu châu Âu thời điểm hiện tại. Ở giải đấu năm nay, chỉ có Patrik Schick (CH Séc) là người có cùng số bàn như CR7, nhưng vẫn xếp thứ hai do không có pha kiến tạo nào.

Theo L8

Trí thức trẻ

Trở lên trên