MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắc đỏ lại bao trùm chứng khoán châu Á vì Triều Tiên

29-08-2017 - 16:08 PM | Tài chính quốc tế

Dù đã hồi phục trở lại, hầu hết các chỉ số đã chốt lại 1 phiên giảm điểm.

Sáng sớm nay (29/8), Chính phủ Nhật Bản thông báo tên lửa của Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ miền Bắc nước này. Kênh truyền hình NHK cho biết tên lửa của Triều Tiên đã vỡ thành 3 mảnh và rơi xuống khu vực ngoài khơi cách mũi Erimo trên đảo Hokkaido 1.180km về phía Đông.

Thông tin này ngay lập tức đã khiến thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ. Dù đã hồi phục trở lại, hầu hết các chỉ số đã chốt lại 1 phiên giảm điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm 0,45%, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng giảm 0,35%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 0,2% sau khi giảm mạnh nhất 2 tuần (1,6%) trong buổi sáng. Chỉ số VIX đo độ biến động của Kospi 200 tăng vọt 18%, mạnh nhất trong gần 3 tuần.

Không chỉ ở châu Á, các hợp đồng tương lai trên chỉ số S&P 500 và các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng giảm điểm.

Nhà đầu tư quay sang những tài sản an toàn như vàng và yên Nhật. Có lúc giá vàng đã chạm đỉnh cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Đồng yên tăng 0,8%, lập đỉnh cao nhất kể từ tháng 4.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Yoshihide Suga của Nhật Bản cho rằng vụ thử tên lửa này của Triều Tiên là 1 mối đe dọa mà Tokyo sẽ phản ứng gay gắt. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1998 tên lửa Triều Tiên bay qua không phận Nhật Bản.

Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên leo thang trong 1 tháng trở lại đây, với 1 cuộc khẩu chiến nổ ra giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau khi ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ dùng "lửa và cuồng nộ" để đáp trả mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, truyền thông Triều Tiên phản ứng bằng cách tuyên bố nhắm đến tấn công vào đảo Guam, nơi đặt căn cứ quân sự nổi tiếng của Mỹ.

Tú Anh

CNBC

Trở lên trên