Sai lầm của Warren Buffett khi bỏ lỡ một cổ phiếu tăng 9.000%: Gần 10 năm sau mới xuống tiền, nay thành khoản đầu tư lớn hàng đầu Berkshire
Nhà đầu tư huyền thoại từng công khai thừa nhận sai lầm khi đã bỏ lỡ cơ hội với doanh nghiệp này.
- 20-09-2026Ai sẽ thay thế Warren Buffett cầm lái đế chế nghìn tỷ USD?
- 20-09-2026Cận cảnh những ngôi nhà thời thơ ấu của các tỷ phú thế giới
- 21-09-2026Sáng chế làm rung chuyển ngành hàng không của Trung Quốc: Máy bay nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh, rút thời gian bay 1.000 km còn 30 phút
- 21-09-2026Cách Trái Đất 9,5 tỷ km, tàu NASA "thức giấc" sau 321 ngày: Thứ gửi về khiến giới khoa học chú ý
- 21-09-2026Nga lập kỷ lục thế giới với 'công nghệ dựng đứng': 'Công thần' 50 tấn/ngày khiến toàn cầu phải xếp sau
Gần 10 năm trước, Warren Buffett thừa nhận với các cổ đông Berkshire Hathaway rằng ông đã mắc sai lầm khi không mua cổ phiếu Alphabet - công ty mẹ Google - từ nhiều năm trước.
Buffett thực tế hiểu khá rõ hoạt động kinh doanh của Google. Công ty bảo hiểm GEICO thuộc Berkshire từng phải trả khoảng 10-11 USD cho mỗi lượt nhấp chuột quảng cáo trên công cụ tìm kiếm này.
Tại đại hội cổ đông Berkshire năm 2017, Buffett thừa nhận đã bỏ lỡ cơ hội, nhưng khẳng định ông sẽ không đặt cược chống lại Google.
Trong lúc Buffett đứng ngoài, giá cổ phiếu tăng mạnh.
Google IPO năm 2004 với giá 85 USD/cổ phiếu. Sau khi điều chỉnh cho việc chia thành hai loại cổ phiếu năm 2014 và đợt chia tách 20:1 năm 2022, mức giá ở khoảng 2,125 USD/cổ phiếu.
Phải tới quý 3/2025, Buffett mới quyết định đầu tư, khi cổ phiếu giao dịch quanh 200 USD. Điều đó đồng nghĩa ông đã đứng ngoài trong giai đoạn cổ phiếu tăng khoảng 9.000%.
Buffett vốn có lý do để thận trọng. Ông thường tránh các đợt IPO vì cho rằng cổ phiếu mới niêm yết có thể được định giá cao. Ông cũng dè dặt với cổ phiếu công nghệ do ngành này thay đổi nhanh, khiến lợi thế cạnh tranh dài hạn khó dự đoán.
Tuy nhiên, Google sau đó duy trì biên lợi nhuận hoạt động cao trong mảng quảng cáo tìm kiếm và hiển thị, đồng thời củng cố vị thế trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số thông qua Google Search và YouTube.
Đến năm 2025, Buffett thay đổi quyết định.
Trong một cuộc phỏng vấn năm nay, ông xác nhận chính mình là người khởi xướng khoản đầu tư của Berkshire vào Alphabet. CEO Greg Abel sau đó cũng cho biết Buffett vẫn đóng vai trò quan trọng trong các quyết định đầu tư của tập đoàn.
Một yếu tố đáng chú ý là cách Alphabet sử dụng lượng vốn khổng lồ.
Công ty dự kiến chi khoảng 200 tỷ USD vốn đầu tư trong năm nay, chủ yếu để xây dựng trung tâm dữ liệu và trang bị máy chủ phục vụ trí tuệ nhân tạo.
Alphabet còn có các hợp đồng dài hạn với những khách hàng lớn, giúp doanh nghiệp dự báo nhu cầu và xác định quy mô trung tâm dữ liệu cần xây dựng.
Với giá cổ phiếu giao dịch ở mức thấp hơn 17 lần so với kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Buffett và Abel tiếp tục mua cổ phiếu này trong quý 3.
Theo Yahoo Finance
Nhịp sống thị trường