MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản lượng dầu tại Mỹ đang sụt tới 18% do bão tuyết

17-02-2021 - 14:22 PM | Thị trường

Sản lượng dầu tại Mỹ đang sụt tới 18% do bão tuyết

Mức sụt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày sẽ tương đương đến 18% tổng sản lượng dầu thô của nước Mỹ hàng ngày, tính theo số liệu gần nhất của chính phủ.

Sản lượng dầu tại Mỹ đã giảm hơn 2 triệu thùng/ngày, thời tiết giá lạnh nhất trong 30 năm tại Mỹ đã khiến cho hoạt động sản xuất dầu tại những khu vực chủ chốt của Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trong điều kiện bình thường, các khu vực này không bao giờ phải chịu thời tiết giá lạnh đến như vậy.

Theo Wall Street Journal, một số chuyên gia về thị trường năng lượng và nhà điều hành doanh nghiệp giấu tên đã nâng dự báo thiệt hại nguồn cung dầu từ 1,5 triệu thùng dầu/ngày lên 1,7 triệu thùng dầu/ngày.

Mức ảnh hưởng của hoạt động sản xuất năng lượng do thời tiết giá lạnh đặc biệt tồi tệ tại khu vực lòng chảo Permian phía Tây bang Texas, khu vực sản xuất dầu lớn nhất tại Mỹ.

Tại khu vực phía Nam Texas, mức giảm sản lượng cũng rất cao, ngoài ra phải kể đến khu vực lòng chảo Anadarko ở bang Oklahoma.

Mức sụt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày sẽ tương đương đến 18% tổng sản lượng dầu thô của nước Mỹ hàng ngày, tính theo số liệu gần nhất của chính phủ.

Mức cắt giảm sản lượng sẽ còn tùy thuộc vào số lượng ngày mà tình trạng thời tiết giá lạnh kéo dài gây gián đoạn sản xuất. Nhiều chuyên gia nhận định có thể sản lượng dầu sẽ tăng dần trở lại từ ngày thứ Tư tuần này khi mà nhiệt độ tại khu vực lòng chảo Permian tăng trở lại.

Tại khu Midland trung tâm lòng chảo, nhiệt độ đã giảm xuống mức -2 độ F tức âm 19 độ C – mức thấp nhất tính từ năm 1989, theo Cơ quan Khí tượng Mỹ. Vào đầu ngày thứ Ba, nhiệt độ ở mức -2 độ F.

Tình trạng gián đoạn sản xuất năng lượng tại khu vực lòng chảo Permian đã đẩy giá dầu thô ngọt nhẹ WTI, loại dầu chuẩn của nước Mỹ, lên trên mức 60USD/thùng trong ngày thứ Hai lần đầu tiên tính trong hơn 1 năm. Từ đó đến nay, giá dầu đã giảm nhẹ bởi một số nhà máy lọc dầu Mỹ cũng đã tạm thời phải đóng cửa, vì vậy lượng dầu thô mà nước Mỹ cần hàng ngày cũng giảm đi. Tổ chức tư vấn năng lượng Energy Aspects ước tính rằng sản lượng dầu thô xử lý giảm 3,1 triệu thùng trong ngày thứ Hai.

Tình trạng sụt giảm về sản lượng dầu thô như hiện tại có nguyên nhân từ việc các giếng dầu đóng cửa, tình trạng mất điện, gián đoạn giao thông, tất cả đều do thời tiết quá giá lạnh.

Một số công ty năng lượng tại khu vực lòng chảo Perimian và một số nơi khác vận chuyển dầu hàng ngày bằng xe tải, thế nhưng thời tiết xấu đang khiến cho các phương tiện này không thể vận chuyển được dầu, vì vậy, các doanh nghiệp buộc phải đóng cửa giếng dầu.

Nhiệt độ thấp đã khiến cho nhiều thiết bị tại các nhà máy xử lý năng lượng ở lòng chảo Permian và Anadarko không thể hoạt động được, giá khí đốt tự nhiên chính vì vậy tăng mạnh.

Theo Trung Mến

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên