MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản lượng ở Mỹ tăng, giá dầu trôi về đáy hơn 10 tháng

22-06-2017 - 08:14 AM | Thị trường

Giá vàng sụt về đáy hơn 10 tháng sau khi số liệu cho thấy sản lượng dầu thô ở Mỹ tăng, gây thêm lo ngại về tình trạng dư cung trên toàn cầu.

Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng Tám giảm 98 cent, tương đương 2,3%, xuống 42,53 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ 10/8. Trước đó, giá dầu giao dịch quanh mức 43,77 USD trước khi Chính phủ Mỹ công bố số liệu.

Tính đến hôm 20/6, giá dầu WTI giảm hơn 20% tính từ đỉnh cao nhất trong năm nay, được thiết lập hồi tháng Hai. Việc một tài sản bị mất giá 20% trở lên được coi là thị trường đầu cơ giá xuống.


Diễn biến giá dầu WTI. Biểu đồ: Finviz

Diễn biến giá dầu WTI. Biểu đồ: Finviz

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng Tám giảm 1,20 USD, tương đương 2,6%, xuống 44,82 USD/thùng.


Diễn biến giá dầu Brent. Biểu đồ: Finviz

Diễn biến giá dầu Brent. Biểu đồ: Finviz

Theo Tyler Richey, đồng chủ biên tờ Sevens Report, trở ngại lớn nhất đối với thị trường dầu mỏ là xu hướng tăng đều của sản lượng dầu thô ở Mỹ, bù vào phần cắt giảm sản lượng từ OPEC. Đồng thời, sản lượng dầu ở Mỹ tăng cũng đe dọa việc tuân thủ thỏa thuận hạn chế nguồn cung của các nước thuộc OPEC, vốn đang để mất thị phần vào Mỹ.

“Khi giá giảm và sản lượng dầu ở Mỹ tiếp tục tăng, xác suất các nước thành viên OPEC và phi thành viên OPEC không tuân thủ quota sản xuất tăng lên”, Richey nói.

Hôm 21/6, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ra báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô ở nước này giảm 2,5 triệu thùng trong tuần trước. Trong khi đó, mức giảm là 2,7 triệu thùng, theo số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ.

Báo cáo của EIA cũng cho thấy sản lượng dầu thô trong nước tăng 20.000 thùng/ngày trong tuần trước lên 9,35 triệu thùng/ngày.

Trước khi các số liệu được công bố, giá dầu tăng sau khi Reuters đưa tin Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cho biết các nước thành viên OPEC đang xem xét cắt giảm khai thác mạnh hơn nữa.

Việc sản lượng ở Mỹ, Libya và Nigeria tăng, và tồn kho dầu trên thế giới tiếp tục cao đang gây nghi ngại rằng nếu OPEC và Nga có giảm khai thác thêm nữa thì giá dầu cũng khó tăng.

Ngân hàng trung ương Nga nhận định trong 1 báo cáo rằng sản lượng tăng ở 3 nước kể trên sẽ có thể đẩy giá dầu giảm còn 25 USD/thùng vào giữa năm sau.

Theo Minh Tuấn

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên