MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản lượng thép của Mỹ tăng 50% so với cùng kỳ

07-06-2021 - 14:30 PM | Thị trường

Sản lượng thép của Mỹ tăng 50% so với cùng kỳ

Sản lượng thép của Mỹ tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kinh tế Mỹ đang phục hồi sau Covid-19. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự phục hồi đó là sản xuất thép. Theo The Times of Northwest Indiana, sản lượng thép của Mỹ tăng 9,5% trong năm nay và tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dựa vào số liệu của Viện Sắt thép Mỹ, sản lượng thép tại Great Lakes trong tuần kết thúc ngày 5/6 tăng 14.000 tấn so với tuần trước đó. Phần lớn các nhà máy tập trung chủ yếu dọc theo bờ biển phía nam của Hồ Michigan ở Tây Bắc Indiana.

Thông báo cho biết các nhà máy sản xuất 635.000 tấn kim loại trong tuần kết thúc vào ngày 29/5, tăng so với 621.000 tấn của tuần trước đó.

Cũng theo thông tin từ Viện Sắt thép Mỹ, sản lượng tại các nhà máy thép nội địa ở Mỹ tăng 2,4% so với tuần kết thúc vào ngày 29/5, nhưng tăng gần 47% so với cùng thời điểm một năm ngoái, khi đại dịch Covid-19 khiến các nhà máy ôtô và nhiều nhà máy khác đóng cửa.

Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel) mới đây công bố báo cáo mang tên Short Range Outlook (Triển vọng ngắn hạn) về thị trường thép năm 2021 và 2022, theo đó, dự báo nhu cầu thép toàn cầu tăng 5,8% trong năm 2021, đạt 1.874,0 triệu tấn, sau khi giảm 0,2% trong năm 2020; sau đó tăng tiếp 2,7% lên 1.924,6 triệu tấn trong năm 2022.

Các số liệu dự báo này dựa trên giả định rằng các làn sóng Covid-19 thứ 2 hoặc thứ 3 đang diễn ra ở nhiều nước/khu vực trên thế giới sẽ dần ổn định vào quý II và những tiến triển trong chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 sẽ mang lại hiệu quả làm suy yếu dịch bệnh, cho phép các nền kinh tế dần bình thường trở lại, nhất là những nước sử dụng nhiều thép.

Theo Đỗ Lan

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên