MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản phẩm ‘roi mây’ biến mất khỏi các sàn thương mại điện tử

31-12-2021 - 10:51 AM | Thị trường

Sản phẩm ‘roi mây’ biến mất khỏi các sàn thương mại điện tử

Trước phản ứng của nhiều người về việc roi mây được bán tràn lan trên mạng, nhất là sau cái cái chết của bé gái 8 tuổi do bạo hành gây phẫn nộ những ngày qua, các sàn thương mại điện tử đã gỡ bỏ các sản phẩm này khỏi sàn.

Dư luận cả nước đang hết sức phẫn nộ trước việc bé gái 8 tuổi tại một chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh vừa qua đời với cơ thể có nhiều vết thương nghi bị bạo hành. Tại cơ quan điều tra, "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai nhận thời gian sống chung, đã nhiều lần đánh đập bé gái. Cụ thể, Trang đặt mua roi mây để "dạy dỗ" con của chồng. Sau khi roi mây gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ, và cả dùng chân đá khi dậy bé học. Bé A đã tử vong vào tối 22/12.

Dạo trên các sàn thương mại điện tử hay mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc khi tình trạng rao bán "roi mây thần thánh để dạy dỗ bé".

Cụ thể, trên các trang TMĐT dễ dàng tìm thấy các loại roi mây được chào bán riêng lẻ, bán theo combo với giá từ 10.000-16.000 đồng đủ loại. Ở phần đánh giá sản phẩm là hàng loạt "5 sao" kèm theo lời khen "roi tốt", "giá hời, mua 3 được tặng 1"… Cá biệt, có người bán còn quảng cáo: "Combo roi mây đánh siêu đau, ưu điểm không để lại vết thương trong".

Tuy nhiên, đến ngày 30/12, các sản phẩm roi mây đã bị gỡ toàn bộ khỏi các trang TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki và Sendo.

Sản phẩm ‘roi mây’ biến mất khỏi các sàn thương mại điện tử - Ảnh 1.
Sản phẩm ‘roi mây’ biến mất khỏi các sàn thương mại điện tử - Ảnh 2.

Các sàn thương mại điện tử đã gỡ bỏ sản phẩm roi mây gây tranh cãi.

Khi tìm kiếm từ khóa "roi mây", trả về là không thấy kết quả nào trên trang Shopee. Tương tự, Lazada, Tiki hay Sendo đều đã gỡ các sản phẩm gây trang cãi này. 

Động thái của các trang TMĐT cho thấy sự ảnh hưởng lớn từ vụ việc nghiêm trọng này. Trước đây, sản phẩm nhận được sự hưởng ứng từ một số phụ huynh. Họ cho rằng lớn lên từ sự dạy dỗ qua những lần mắc sai lầm, một chút đòn roi sẽ dạy bảo con cái dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong vì bị bạo hành đã trở thành tiếng chuông cảnh tỉnh cho nhiều người, việc dạy dỗ con không nên sử dụng roi vọt để răn đe.

Sản phẩm ‘roi mây’ biến mất khỏi các sàn thương mại điện tử - Ảnh 3.

Các sản phẩm có công dụng tương tự cũng bị gỡ.

Ngoài roi mây, trên các kênh bán hàng này còn có nhiều sản phẩm khác như roi da, roi nhựa dùng để vừa dạy trẻ, vừa dạy thú cưng với giá từ 20.000 - 55.000 đồng/sản phẩm, song so với roi mây thì sản phẩm ít được chuộng hơn do được đánh giá "đánh không đau bằng" và trẻ ít sợ hơn. Tuy nhiên, những sản phẩm này cũng đã bị gỡ bỏ.

Khánh Huyền

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên