MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Sản xuất lúa

Vụ thu phí trâu, bò gặm cỏ: Yêu cầu trả lại cho dân trước ngày 30-4

Vụ thu phí trâu, bò gặm cỏ: Yêu cầu trả lại cho dân trước ngày 30-4

21/04/2018 09:02

UBND TP Thanh Hóa đã có báo cáo vụ việc trâu, bò ra đồng gặm cỏ phải đóng phí và yêu cầu trả lại trước ngày 30-4. Tuy nhiên báo cáo không đề cập tới việc kiểm điểm trách nhiệm những người liên quan.

Ngành nông nghiệp tăng trưởng thần kỳ nhất trong 50 quý

Ngành nông nghiệp tăng trưởng thần kỳ nhất trong 50 quý

07/04/2018 13:30

Lúa gạo và rau quả là những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp quý đầu năm nay.

Liên kết sản xuất, nông dân không còn nỗi lo bị ép giá

Liên kết sản xuất, nông dân không còn nỗi lo bị ép giá

31/03/2018 21:35

Từ nhiều năm nay, điệp khúc “được mùa, mất giá” là một trong những nỗi lo triền miên của những người nông dân khi lúa vàng đồng.

Những tháng đầu năm 2018, xuất khẩu gạo thuận lợi

Những tháng đầu năm 2018, xuất khẩu gạo thuận lợi

07/03/2018 09:33

Những tháng đầu năm 2018, XK gạo đã khởi sắc. Thông tin của một số doanh nhân ngành gạo cho thấy, XK gạo trong năm nay sẽ thuận lợi hơn năm trước.

Giá lúa tăng nhưng năng suất kém nên nông dân lãi ít

Giá lúa tăng nhưng năng suất kém nên nông dân lãi ít

28/11/2017 18:00

Nông dân Trà Vinh đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ lúa Thu Đông dù giá lúa tăng cao nhưng nông dân lãi ít vì năng suất kém.

Trồng hoa ly, anh nông dân lãi gần 15 tỷ/năm

Trồng hoa ly, anh nông dân lãi gần 15 tỷ/năm

20/09/2017 17:37

Hiện có khoảng 27.000 hộ nông dân có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Đáng chú ý, có những nông dân lãi tới 15 tỷ đồng/năm nhờ áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật cao vào các mô hình trồng trọt, chăn nuôi.

Philippines chính thức mở thầu 250.000 tấn gạo

Philippines chính thức mở thầu 250.000 tấn gạo

13/07/2017 10:58

Bộ Công thương cho biết, cơ quan Lương thực quốc gia Philippines đã công bố thư mời thầu số 2017-03 với nội dung sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế (G2P) nhập khẩu 250.000 tấn gạo trắng 25% tấm.

Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì "giữ giùm" tiền hỗ trợ của dân

Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì "giữ giùm" tiền hỗ trợ của dân

20/04/2017 21:07

Đã có 15 cán bộ các cấp ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật do liên quan đến việc chi tiền hỗ trợ sản xuất lúa và thiệt hại trong đợt hạn, mặn vừa qua.

Nông dân làm lúa gạo không thể “tự bơi” trong cơ chế thị trường

Nông dân làm lúa gạo không thể “tự bơi” trong cơ chế thị trường

27/03/2017 10:48

Người trồng lúa rất cần vai trò định hướng, dẫn dắt và thậm chí “cầm tay chỉ việc” của các cấp, các ngành trong cơ chế thị trường hiện nay.

Nhìn từ chuyện người nông dân ly nông và người nông dân ở lại

Nhìn từ chuyện người nông dân ly nông và người nông dân ở lại

25/03/2017 14:45

Mở rộng hạn điền là hướng đi thể hiện tinh thần đổi mới quyết liệt. Nhưng câu chuyện chính ở đây là làm thế nào để khi đất đai dồn lại người nông dân có đời sống khá hơn thì khía cạnh đáng lo ngại nhất lại ở chỗ người nông dân ra đi, chứ không phải câu chuyện là người nông dân ở lại.

Trúng mùa trên đất lúa - tôm

Trúng mùa trên đất lúa - tôm

22/01/2017 12:12

Sau nhiều năm chuyển dịch, chưa năm nào cả cây lúa, con tôm cùng trúng, bán được giá cao, tạo điều kiện cho nông dân Bạc Liêu một cái Tết sung túc như năm nay.

Sản xuất lúa 3 vụ khiến nông dân nghèo đi

Sản xuất lúa 3 vụ khiến nông dân nghèo đi

11/01/2017 08:37

“15 năm trước, mức sống của nông dân ĐBSCL cao hơn trung bình cả nước, tuy nhiên, hiện nay lại thấp hơn. Đồng thời, người dân đang di cư ra khỏi vùng vì nông dân đang có mức sống đi xuống, vì nền nông nghiệp lạc hậu, canh tác lúa 3 vụ đang làm cho người dân nghèo đi…”, PGS Gerado Van Halsema phát biểu tại hội thảo Giải pháp trữ nước cho ĐBSCL diễn ra ngày 10/1 tại Cần Thơ.

Sản xuất gạo chất lượng cao để xuất khẩu

Sản xuất gạo chất lượng cao để xuất khẩu

23/08/2016 22:00

Xuất khẩu gạo của các quốc gia Đông Nam Á đang gặp nhiều khó khăn, giá gạo đứng ở mức thấp khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng điêu đứng.

Theo dõi sát tình hình để điều hành hiệu quả việc xuất khẩu gạo

Theo dõi sát tình hình để điều hành hiệu quả việc xuất khẩu gạo

01/04/2016 09:07

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi rà soát, nắm chắc tình hình sản xuất lúa gạo và diễn biến hoạt động xuất khẩu gạo để có các giải pháp kịp thời bảo đảm an ninh lương thực trong nước và điều hành có hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo.

Khô hạn, xâm nhập mặn xảy ra trên diện rộng, an ninh lương thực vẫn đảm bảo

Khô hạn, xâm nhập mặn xảy ra trên diện rộng, an ninh lương thực vẫn đảm bảo

24/03/2016 08:56

Khô hạn, xâm nhập mặn xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ khiến diện tích lúa đông xuân giảm mạnh, nhiều vùng không gieo cấy được.

Hạn hán, xâm nhập mặn đe dọa vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Hạn hán, xâm nhập mặn đe dọa vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long

17/02/2016 14:38

Diện tích có nguy cơ xâm nhập mặn và hạn hán nặng là 104.731ha, chiếm 10,9% diện tích xuống giống của vùng ven biển và chiếm 6,7% diện tích xuống giống lúa Đông Xuân 2015-2016 toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

ĐBSCL: Lúa chết hàng loạt, nông dân "khóc ròng"

ĐBSCL: Lúa chết hàng loạt, nông dân "khóc ròng"

26/11/2015 08:25

Thống kê chưa đầy đủ của hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau cho thấy diện tích lúa bị thiệt hại lên đến trên 10.000 ha. Điều đáng nói diện tích này chưa dùng lại mà có khả năng tăng từng ngày do nắng nóng, trời ít mưa, xâm nhập mặn.

Áp dụng “3 giảm 3 tăng”, nông dân lãi 19 triệu đồng/ha

Áp dụng “3 giảm 3 tăng”, nông dân lãi 19 triệu đồng/ha

27/09/2015 13:07

Nhờ áp dụng “3 giảm 3 tăng” và kỹ thuật trồng lúa SRI, nông dân đạt cả 3 tiêu chí: giảm công lao động, bớt vật tư đầu vào và cải thiện năng suất.

Chính phủ chi gần 500 tỷ đồng cho 9 tỉnh để giữ đất lúa

Chính phủ chi gần 500 tỷ đồng cho 9 tỉnh để giữ đất lúa

14/05/2015 10:27

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 470.880 triệu đồng cho 9 địa phương từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014.

Xem xét bỏ thuế GTGT 5% với gạo tiêu dùng trong nước

Xem xét bỏ thuế GTGT 5% với gạo tiêu dùng trong nước

27/04/2015 08:44

Theo Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình xuất khẩu gạo, Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng rà soát các lối mở biên giới có đủ điều kiện để cho phép xuất khẩu gạo và xem xét bỏ thuế giá trị gia tăng 5% đối với gạo tiêu dùng trong nước.

Trở lên trên