MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng 10/2, thầy trò HLV Mai Đức Chung được đón về nước bằng chuyên cơ sau kỳ tích giành được tấm vé dự chung kết World Cup 2023

10-02-2022 - 09:17 AM | Sống

Sáng 10/2 ĐT nữ Việt Nam sẽ có mặt tại Việt Nam sau khi trải qua hành trình dài thi đấu và dành được tấm vé dự chung kết World Cup 2023.

Sau khi thắng đội tuyển Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng play-off, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở thành một trong 7 đội có vé vào vòng chung kết World Cup 2023.

Trải qua thời gian thi đấu, xa gia đình và phải ăn Tết ở nước bạn, các cô gái của chúng ta đã lên đường về nước. ĐT nữ Việt Nam về nước bằng chuyến chuyên cơ do một hãng hàng không tài trợ. Được bay thẳng từ Mumbai về Hà Nội sẽ giúp tất cả các thành viên thoải mái hơn, thay vì phải quá cảnh nếu di chuyển bằng chuyến bay thương mại. Quy trình bay sẽ được thực hiện khép kín hoàn toàn để phòng chống dịch nhằm đảm bảo sức khoẻ tốt nhất cho ban huấn luyện và các thành viên tuyển nữ Việt Nam.

Các cô gái vàng của chúng ta đã lên máy bay về nước vào đêm ngày 9/2. Dự kiến khoảng 10h hôm nay (10/2), toàn đội sẽ đặt chân về Việt Nam. Một loạt các sự kiện mừng công thành tích đoạt vé dự World Cup đang chờ đón toàn đội.

Sáng 10/2, thầy trò HLV Mai Đức Chung được đón về nước bằng chuyên cơ sau kỳ tích giành được tấm vé dự chung kết World Cup 2023 - Ảnh 1.

Các cô gái đều háo hức trên chuyến bay trở về nhà

Sáng 10/2, thầy trò HLV Mai Đức Chung được đón về nước bằng chuyên cơ sau kỳ tích giành được tấm vé dự chung kết World Cup 2023 - Ảnh 2.

Cô nàng Thanh Nhã "thả tim" trước ống kính máy quay

Sáng 10/2, thầy trò HLV Mai Đức Chung được đón về nước bằng chuyên cơ sau kỳ tích giành được tấm vé dự chung kết World Cup 2023 - Ảnh 3.

Tuyển nữ Việt Nam nhận được sự ủng hộ của một hãng hàng không trong việc trở về nước

Sáng 10/2, thầy trò HLV Mai Đức Chung được đón về nước bằng chuyên cơ sau kỳ tích giành được tấm vé dự chung kết World Cup 2023 - Ảnh 4.

Ban đầu, ban huấn luyện và đội tuyển dự kiến trở về nước bằng chuyến bay thương mại từ Mumbai (Ấn Độ), quá cảnh ở Dubai (UAE), sau đó mới về Hà Nội. Tuy nhiên ngay sau khi giành vé dự World Cup, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhận được đề nghị đãi ngộ từ một hãng hàng không.

Đây không phải lần đầu VFF nhận được sự hỗ trợ của các hãng hàng không. Trước đó 2018, khi đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á, một hãng hàng không cũng tài trợ đưa một chuyên cơ riêng đến Thường Châu đón thầy trò HLV Park Hang-seo về nước. Sau khi cùng giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 2019 (Philippines), U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam cũng được máy bay riêng đưa về nước.

https://cafef.vn/sang-10-2-thay-tro-hlv-mai-duc-chung-duoc-don-ve-nuoc-bang-chuyen-co-sau-ky-tich-gianh-duoc-tam-ve-du-chung-ket-world-cup-2023-20220210084400736.chn

Đinh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên