MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp xuất hiện công ty hóa chất nông nghiệp lớn nhất thế giới?

06-09-2016 - 15:07 PM | Tài chính quốc tế

Trong ngành hóa chất và giống cây trồng đang rộ lên làn sóng thâu tóm sáp nhập và kết quả là hơn 60% thị phần sẽ nằm trong tay một vài công ty.

Tối muộn ngày hôm qua (5/9), hãng dược nổi tiếng thế giới Bayer vừa thông báo đang trong tiến trình đàm phán để thâu tóm Monsanto – tập đoàn giống cây trồng lớn nhất thế giới.

Tập đoàn dược đến từ nước Đức cho biết “mặc dù những điều khoản chủ chốt chưa được thông qua”, Bayer sẵn sàng bỏ ra 127,5 USD cho mỗi cổ phiếu Monstanto. Con số này tương đương mức định giá 56 tỷ USD.

Phía Monstanto cũng xác nhận đã nhận được lời mời chào của Bayer nhưng cũng đang trong quá trình thảo luận và đánh giá những lời đề nghị từ các công ty khác.

Hồi tháng 7, Monsanto đã từ chối mức giá 125 USD/cổ phiếu cộng thêm 9 tỷ USD nợ ròng nhưng cũng cho biết sẽ sẵn sàng đàm phán tiếp.

Nếu Bayer và Monsanto “về chung một nhà”, công ty hóa chất nông nghiệp lớn nhất thế giới sẽ ra đời và đây cũng là thương vụ lớn nhất trong ngành hóa chất từ trước đến nay.

Trong ngành hóa chất và giống cây trồng đang rộ lên làn sóng thâu tóm sáp nhập và kết quả là hơn 60% thị phần sẽ nằm trong tay một vài công ty.

Monsanto đang phải đối mặt với môi trường hoạt động đầy khó khăn. Giá nông sản thế giới giảm mạnh trong khi nguồn cung các loại hóa chất đang dư thừa. Giá dầu thấp cũng khiến nhu cầu về ethanol – nhiên liệu chủ yếu được làm từ ngô – sụt giảm.

Đóng cửa phiên cuối tuần trước, cổ phiếu Monsanto được giao dịch ở mức 107,44 USD/cổ phiếu. TTCK Mỹ đóng cửa phiên 5/9 vì nghỉ lễ Lao động.

Tú Anh

FT

Trở lên trên