MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 10 năm nắm chi phối, quỹ Singapore muốn rút lui và rao bán cổ phần Dược OPV

22-03-2021 - 17:00 PM | Doanh nghiệp

Sau 10 năm nắm chi phối, quỹ Singapore muốn rút lui và rao bán cổ phần Dược OPV

Như vậy, sau 10 năm rót vốn với mục tiêu cùng phát triển, Navis đang muốn thoái vốn tại Dược OPV – đơn vị sản xuất thuốc thâm niên của Việt Nam. Trong đó, quỹ ngoại đang hỗ trợ, dẫn dắt để phía tư nhân bán 100% vốn Công ty.

CTCP Dược OPV đang có kế hoạch bán 100% vốn, một nguồn tin cho hay, thương vụ được dẫn dắt bởi Navis Capital – hiện cũng là cổ đông lớn và muốn thoái vốn.

Được biết, Navis Capital Partners thành lập năm 1998 tại Singapore, với định hướng chủ yếu để đầu tư vào lĩnh vực vốn cổ phần tư nhân (private equity), hoạt động chủ yếu tại khu vực Nam và Đông Nam Á... Tại Việt Nam, giai đoạn 2012-2013 Navis quản lý tổng vốn quy mô 3 tỷ USD, và bắt đầu thông qua các quỹ của mình đã đầu tư vào một số doanh nghiệp tại Việt Nam gồm CTCP Dược phẩm OPV, CTCP Gò Đàng (AGD) và một đơn vị kinh doanh nội thất cao cấp - Theodore Alexander.

Dược OPV là khoản đầu tư thứ 2 của Navis tại Việt Nam. Vào cuối năm 2012, Navis đã phát đi thông cáo hoàn tất rót vốn vào OPV với cổ phần chi phối (tỷ lệ cụ thể không được tiết lộ). Lúc bấy giờ, Navis cho biết khoản đầu tư sẽ giúp cho hai bên (phía OPV là vốn công ty gia đình) hướng đến khai thác ngành dược phẩm Việt Nam.

Tính đến tháng 9/2020, OPV có vốn điều lệ 451,9 tỷ đồng, do 4 tổ chức có cùng địa chỉ tại Singapore sở hữu 100% vốn.

Như vậy, sau 10 năm rót vốn với mục tiêu cùng phát triển, Navis đang muốn thoái vốn tại Dược OPV – đơn vị sản xuất thuốc thâm niên của Việt Nam. Trong đó, quỹ ngoại đang hỗ trợ, dẫn dắt để phía tư nhân bán 100% vốn Công ty.

Tri Túc

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên