MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 17h hôm nay, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn

04-10-2020 - 13:59 PM | Xã hội

17h chiều 4/10, sau khi quy trình lọc ảo kết thúc, một số trường đại học dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM, sau 2 ngày lọc ảo (của Bộ GD&ĐT và nhóm trường Đại học miền Nam), kết quả sơ bộ cho thấy điểm chuẩn của trường năm nay dâng lên khá cao như đã dự đoán trước đó.

Cụ thể, phân tích của PGS. Đỗ Văn Dung cho thấy, khi điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa TPHCM lên đến 27-28 điểm thì những thí sinh có điểm dưới 27 sẽ “lọt” tiếp xuống trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Điều này đẩy điểm chuẩn của trường lên cao theo.

PGS. Dũng dự kiến điểm chuẩn của trường sau 2 ngày lọc ảo cao nhất là ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), trên 27 điểm. Có 6 ngành dự kiến trên 26 điểm: ô tô, công nghệ thông tin, logistics, cơ điển tử, tự động hóa, công nghệ kỹ thuật máy tính. Có 16 ngành dự kiến trên 25 điểm và 14 ngành trên 24 điểm. PGS. Đỗ Văn Dũng cũng khẳng định tối nay, trường sẽ công bố điểm chuẩn.

Đối với nhóm trường lọc ảo miền Bắc, dự kiến lúc 17h chiều 4/10, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, trưởng nhóm xét tuyển miền Bắc, sẽ trả điểm cho 52 trường thuộc nhóm xét tuyển và công bố điểm chuẩn.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm nay có 648.481 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Trong đợt điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 19 đến 27/9 vừa qua, tổng số thí sinh (cả online và offline) là 275.530 thí sinh.

Sau khi các thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng xong, tiến trình lọc ảo của Bộ GD&ĐT bắt đầu từ ngày 2 – 4/10. Theo kế hoạch, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 tối đa là trước 17h ngày 5/10.


Theo Nghiêm Huê

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên