MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 5 năm, tuyến phố 'đồng bộ' biển hiệu, quảng cáo Lê Trọng Tấn giờ ra sao?

31-05-2021 - 15:40 PM | Xã hội

Sau 5 năm, tuyến phố 'đồng bộ' biển hiệu, quảng cáo Lê Trọng Tấn giờ ra sao?

Cuối tháng 4/2016, tuyến đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được thông xe toàn tuyến với diện mạo khác lạ: toàn bộ cửa hàng buôn bán, kinh doanh trên tuyến đường thực hiện treo biển hiệu, quảng cáo có hai màu xanh và đỏ.

 Sau 5 năm, tuyến phố đồng bộ biển hiệu, quảng cáo Lê Trọng Tấn giờ ra sao?  - Ảnh 1.

Tuyến đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được thông xe vào cuối tháng 4/2016.

 Sau 5 năm, tuyến phố đồng bộ biển hiệu, quảng cáo Lê Trọng Tấn giờ ra sao?  - Ảnh 2.

Còn rất ít biển hiệu cũ được giữ nguyên.

 Sau 5 năm, tuyến phố đồng bộ biển hiệu, quảng cáo Lê Trọng Tấn giờ ra sao?  - Ảnh 3.

Theo thiết kế ban đầu, toàn bộ biển quảng cáo có tông màu xanh và đỏ, nhưng đến nay nhiều biển quảng cáo đã được thay mới hoàn toàn.

 Sau 5 năm, tuyến phố đồng bộ biển hiệu, quảng cáo Lê Trọng Tấn giờ ra sao?  - Ảnh 4.

Theo nhiều chủ cửa hàng tại đây, biển hiệu đồng bộ hai màu xanh, đỏ với kiểu cách, phông chữ na ná nhau khiến khách hàng khó tìm ra cửa hàng. Khách hàng cũng không ấn tượng để quay lại với cửa hàng khi có nhu cầu.

 Sau 5 năm, tuyến phố đồng bộ biển hiệu, quảng cáo Lê Trọng Tấn giờ ra sao?  - Ảnh 5.

Nhiều biển hiệu mang thương hiệu cá nhân đang được thay thế trên tuyến phố.

 Sau 5 năm, tuyến phố đồng bộ biển hiệu, quảng cáo Lê Trọng Tấn giờ ra sao?  - Ảnh 6.

Những tấm biển hiệu mới được các chủ cửa hàng thay thế nhằm thu hút khách hàng.

 Sau 5 năm, tuyến phố đồng bộ biển hiệu, quảng cáo Lê Trọng Tấn giờ ra sao?  - Ảnh 7.

Một số cửa hàng thậm chí đặt hẳn biển quảng cáo lên trên nóc để thu hút khách hàng từ xa.

 Sau 5 năm, tuyến phố đồng bộ biển hiệu, quảng cáo Lê Trọng Tấn giờ ra sao?  - Ảnh 8.

Tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn nay trở nên giống những con phố thông thường ở Hà Nội.


Theo Nguyễn Trọng Tài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên