MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau Bahrain, đối thủ nào có khả năng giành lấy chiếc vé vớt của đội tuyển Việt Nam?

15-01-2019 - 17:50 PM | Sống

Bên cạnh việc giành một kết quả thuận lợi trước Yemen ở lượt trận cuối vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng cần tích cực nghe ngóng cục diện tại các bảng đấu khác để xác định xem liệu có thể đi tiếp hay không.

Dù phải nhận thất bại ở hai lượt trận đầu tiên tại bảng D, cơ hội đi tiếp vẫn chưa khép lại với thầy trò HLV Park Hang-seo. Theo thể thức mới tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua vòng bảng với tư cách một trong 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Lúc này, Quang Hải và các đồng đội đang áp sát nhóm giành vé vớt khi nằm ở vị trí thứ 5. Về lý thuyết, "Những ngôi sao vàng" vẫn có thể đi tiếp dù chỉ có một trận hòa ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, viễn cảnh này chỉ xảy ra nếu Kyrgyzstan, Oman và Lebanon cùng hòa và Syria chịu thua Australia với cách biệt trên 2 bàn.

Để gia tăng khả năng đi tiếp, đội tuyển chúng ta hướng tới một chiến thắng trước đối thủ Yemen vào ngày 16/1. Khi đó, Việt Nam sẽ có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại từ -2 trở lên. Tuy nhiên, bất chấp giành thắng lợi, chưa chắc nhà vô địch AFF Cup 2018 đã đi tiếp. Hãy phân tích những đối thủ đang cạnh tranh chiếc vé của đội tuyển Việt Nam để làm rõ hơn.

Sau Bahrain, đối thủ nào có khả năng giành lấy chiếc vé vớt của đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

BXH các đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Ảnh: Giang Nguyễn.

Sau Bahrain, đối thủ nào có khả năng giành lấy chiếc vé vớt của đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

BXH tại bảng D.

Bảng A: Bảng đấu này đã khép lại. Với 4 điểm có được, đội tuyển Bahrain chắc chắn đi tiếp và Việt Nam không thể bắt kịp đội bóng Tây Á trên BXH những đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Chúng ta chỉ hy vọng vào một trong 3 vị trí còn lại.

Sau Bahrain, đối thủ nào có khả năng giành lấy chiếc vé vớt của đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.

BXH tại bảng A.

Bảng B: Sau khi Jordan đã có vé, việc cạnh tranh cho suất vào vòng knock-out sẽ là cuộc cạnh tranh của Australia (3 điểm), Syria (1 điểm) và Palestine (1 điểm). Ở lượt cuối, cặp đấu giữa Australia và Syria chắc chắn sẽ tìm ra thêm một đội có ít nhất 4 điểm. Vì thế, đội tuyển Việt Nam cần hy vọng Jordan sẽ không lỏng chân để Palestine có được chiến thắng. Lúc đó, bảng B sẽ xuất hiện một đội thứ ba có thành tích tốt hơn Việt Nam.

Sau Bahrain, đối thủ nào có khả năng giành lấy chiếc vé vớt của đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 4.

BXH tại bảng B.

Bảng C: Hai đội tuyển Kyrgyzstan và Philippines (đều có 0 điểm) sẽ chạm trán nhau ở lượt trận cuối để xác định ra cái tên sở hữu vị trí thứ ba. Được đánh giá cao hơn, nếu đánh bại Philippines ở lượt cuối, Kyrgyzstan sẽ là đối thủ đáng gờm của thầy trò HLV Park Hang-seo cho một suất đi tiếp. Lúc này, hiệu số của Kyrgyzstan đang là -2 còn Philippines là -4.

Sau Bahrain, đối thủ nào có khả năng giành lấy chiếc vé vớt của đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 5.

BXH tại bảng C.

Bảng E: Đều chưa có được điểm nào và sở hữu hiệu số cực tệ, Lebanon (hiệu số -4) và Triều Tiên (hiệu số -10) buộc phải thắng ở lượt cuối khi hai đội gặp nhau nếu muốn đi tiếp. Trong hai đội này, Lebanon là đội tuyển mà HLV Park Hang-seo cần để tâm hơn bởi họ có khả năng thắng đậm trước một Triều Tiên tinh thần đang khá rệu rã.

Sau Bahrain, đối thủ nào có khả năng giành lấy chiếc vé vớt của đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 6.

BXH tại bảng E.

Bảng F: Cục diện tại bảng đấu này khá tương đồng với bảng C. Oman (0 điểm, hệ số -2) và Turkmenistan (0 điểm, hệ số -4) sẽ bước vào trận cầu "sinh tử" vào ngày 17/1. Lúc này, nhà vô địch vùng vịnh Oman được đánh giá trội hơn đối thủ Trung Á về nhiều mặt và nếu chiến thắng khả năng cao sẽ đi tiếp. Chưa kể các đại diện tại bảng F còn nắm lợi thế khi là đội thi đấu sau bảng A, B, C, D tại lượt cuối vòng bảng Asian Cup 2019.

Sau Bahrain, đối thủ nào có khả năng giành lấy chiếc vé vớt của đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 7.

BXH tại bảng F.

Phân tích vậy để thấy, việc lọt vào vòng knock-out với tư cách một trong 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất là không hề dễ dàng với tuyển Việt Nam. Giành được kết quả càng có lợi trước Yemen, cửa đi tiếp của chúng ta sẽ càng sáng hơn. Dẫu biết nhiệm vụ này sẽ khó khăn, tuy nhiên, dưới thời ngài Park, hãy tin vào khả năng vượt khó của "Những ngôi sao vàng".

Ban tổ chức Asian Cup 2019 sẽ sử dụng theo thứ tự những tiêu chí sau để xác định thứ hạng các đội đứng thứ ba:

- Điểm số.

- Hiệu số bàn thắng bại.

- Số bàn thắng ghi được.

- Chỉ số fair-play.

- Bốc thăm.

Theo Tiến Thành

Trí thức trẻ

Trở lên trên