MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau gần 1 năm nắm quyền, ông Lê Văn Giáp đã rời “ghế nóng” JVC

15-06-2016 - 17:49 PM | Doanh nghiệp

Ông Lê Văn Giáp được bổ nhiệm làm TGĐ kiêm chủ tịch HĐQT JVC vào năm 2015 sau khi “thuyền trưởng” Lê Văn Hướng bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng.

Theo tin từ CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC), HĐQT JVC đã họp và thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và TGĐ đối với ông Lê Văn Giáp. Tuy vậy, ông Lê Văn Giáp vẫn sẽ nằm trong HĐQT JVC.

Thay thế ông Giáp trong cả cương vị chủ tịch HĐQT và TGĐ là ông Đỗ Thanh Tùng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2015.

Được biết, ông Lê Văn Giáp được bổ nhiệm làm TGĐ kiêm chủ tịch HĐQT JVC vào năm 2015 sau khi “thuyền trưởng” Lê Văn Hướng bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng. Tuy vậy, việc ông Giáp lên nắm quyền vẫn chưa đủ giúp JVC vượt qua khó khăn và thậm chí nhiều cổ đông còn tỏ ra không tin tưởng ông Giáp.

Trong năm tài chính niên độ 1/4/2015- 31/3/2016, ảnh hưởng từ “biến cố Lê Văn Giáp” đã khiến JVC lỗ tới 713 tỷ đồng và thị giá JVC hiện chỉ còn quanh ngưỡng 4.000đ/cp.


JVC lao dốc sau biến cố với chủ tịch Lê Văn Hướng

JVC "lao dốc" sau biến cố với chủ tịch Lê Văn Hướng

Long Nhật

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên